Đồng Nai: Khởi công hạng mục 'giải cứu' điểm ngập sâu nhất TP Biên Hòa

(PLO)- Công trình chống ngập điểm ngập sâu nhất TP Biên Hòa đã được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 23 tỉ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-7, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hạng mục công trình chống ngập trên đường Đồng Khởi (đoạn cầu Đồng Khởi đến ngã 3 Tăng Thiết Giáp), hai bên hướng phường Trảng Dài và phường Tân Phong.

Công trình do Ban Quản lý Dự án TP. Biên Hòa làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng 23 tỉ đồng. Dự kiến công trình chống ngập sẽ xây dựng trong 6 tháng, đến tháng 12-2023 là hoàn thành.

Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa khởi công hạng mục chống ngập. Ảnh: VH.

Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa khởi công hạng mục chống ngập. Ảnh: VH.

Công trình sẽ bao gồm các hạng mục lắp đặt, xây dựng hai đường cống hộp bê tông kích thước 2m x 2m hai bên tuyến đường Đồng Khởi với chiều dài mỗi bên khoảng 320 m; lắp đặt, xây dựng khoảng 210m đường cống bê tông tròn đường kính 1,5 m để thoát nước xuống suối Săn Máu.

Đường Đồng Khởi, đoạn qua cầu Đồng Khởi và ngã 3 Trảng Dài là điểm ngập sâu nhất TP Biên Hòa. Những trận mưa lớn gần đây thì khu vực này nước dâng cao không kịp thoát xuống kênh Suối Máu gây ngập sâu khiến hàng chục xe ô tô, xe máy chết máy. Nước từ các nơi đổ dồn về gây ngập khoảng 40cm, tràn cả lên vỉa hè.

Điểm ngập khu vực cầu Đồng Khởi được xác định là điểm ngập cục bộ sâu nhất tại TP Biên Hòa thời điểm hiện tại. Ảnh: VH.

Điểm ngập khu vực cầu Đồng Khởi được xác định là điểm ngập cục bộ sâu nhất tại TP Biên Hòa thời điểm hiện tại. Ảnh: VH.

Để vượt qua khu vực ngập, nhiều người phải xuống xe dắt bộ nhưng do nước chảy xiết khiến một số người bị té ngã. Đường ngập trong giờ cao điểm đã khiến ùn tắc giao thông kéo dài từ hầm chui ngã tư Tân Phong đến ngã ba Trảng Dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm