Đông Nam Á rầm rộ các trận đấu quốc tế

(PLO)-  Song song với bóng đá Việt Nam (VN) mời Ấn Độ, Singapore đá giao hữu, Thái Lan tổ chức King’s Cup với khách mời là Malaysia và hai đội Tajikistan, Trinidad & Tobago.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng lúc Indonesia mời đại diện Trung Mỹ là Curacao đến thi đấu hai trận với đội tuyển Indonesia.

Với Thái Lan, giải truyền thông King’s Cup năm nay chủ nhà đã phá lệ khi mời các vị khách đứng ngoài top 100 thế giới (theo bảng xếp hạng của FIFA), sau khi mời đội tuyển VN trong top 100 nhưng VFF từ chối vì trùng với lịch đá giải giao hữu ba đội tại TP.HCM.

Trong khi Việt Nam đá giao hữu với Singapore, Ấn Độ thì Thái Lan tổ chức King’s Cup có khách mời Malaysia. Ảnh: CTV

Trong khi Việt Nam đá giao hữu với Singapore, Ấn Độ thì Thái Lan tổ chức King’s Cup có khách mời Malaysia. Ảnh: CTV

Với bóng đá Indonesia, sau trận thắng quý hơn vàng của U-20 Indonesia trước U-20 VN, HLV Shin Tae-yong đang hưng phấn tập trung đội tuyển Indonesia, bổ sung các cầu thủ vừa đá vòng bảng U-20 châu Á. Ngày 20-9, HLV Shin Tae-yong đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự hai trận đấu với Curacao, trong đó có hai học trò cưng Marcelino Ferdinan và Mohammad Ferarri từ đội U-20 lên tuyển.

Đội tuyển Indonesia sẽ có trận giao hữu lượt đi và lượt về với Curacao vào hai ngày 24 và 27-9 trên sân Gelora Bandung Latan Api, Indonesia.

Cuộc tập trận của các đội Đông Nam Á không nằm ngoài mục đích điểm binh và tuyển chọn nhằm chạy đà trước AFF Cup 2022 khởi tranh vào tháng 12. Các HLV Park Hang-seo (VN), Takayuki (Singapore), Shin Tae-yong (Indonesia), Mano Polking (Thái Lan), Kim Pan-gon (Malaysia) đều chú trọng những trận đấu quốc tế trong tháng 9 này khi xem đấy là cơ hội rà soát lực lượng cho AFF Cup và xa hơn nữa là vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm