Đông Nhi, cô gái triệu người hâm mộ

Đông Nhi có khả năng vượt mặt các đàn chị ở lượng người hâm mộ khủng nhất hiện nay. Chỉ tính riêng trên fanpage từ Facebook, trang của Đông Nhi hiện có lượt Like (thích) ở hạng cao nhất trong các ca sĩ Việt - gần sáu triệu lượt Like.

Có ca khúc “hit” vẫn về số 0

Sẽ rất nhiều khán giả khó tính bảo rằng như Đông Nhi có gì để thích? Họ lý giải rằng Đông Nhi giọng hát không quá nổi bật, ngoại hình không quá xuất sắc, dòng nhạc chẳng phải đặc sắc… Nhưng nếu tất cả lý do trên đều xuất sắc thì chưa chắc Đông Nhi đã được thành công như hiện tại. Bởi người thành công ở thị trường nhạc Việt như hiện nay đơn giản chỉ cần là người thức thời, biết mình ở đâu và Đông Nhi là người như thế.

Khi đăng ký thử giọng ở Vietnam Idol 2007 ở tuổi 19 với cái tên thật Mai Hồng Ngọc và ca khúc Và cơn mưa tới, cô đã bị cả ba giám khảo thời đó là nhạc sĩ Tuấn Khanh, Hà Dũng và ca sĩ Siu Black từ chối. Trong đó nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét: “Em chưa đủ sức để tự mình dàn dựng cho mình và hát như một tiềm năng bộc lộ ra” mà là bản sao của ca sĩ khác.

Một năm sau, khi NewGen công bố những ca sĩ độc quyền gồm: Khổng Tú Quỳnh, Thiên Minh, người ta còn thấy một Đông Nhi chính là Mai Hồng Ngọc năm ngoái. Đông Nhi lúc này vẫn chưa phải là cái tên tỏa sáng ở dòng nhạc teen dù cô đã có hai ca khúc hit là Chàng Baby MiloĐu quay tình yêu; bởi ngay trong công ty cô vẫn xếp sau Khổng Tú Quỳnh. Và một thời gian ngắn sau chính NewGen cũng từ chối Đông Nhi để đầu tư cho hình ảnh Khổng Tú Quỳnh.

Nhưng đó cũng là thời điểm những trang mạng nghe nhạc trực tuyến bắt đầu phát triển. Đông Nhi đã không bỏ âm nhạc mà tiếp tục thu âm ca khúc Khóc và phát hành qua các trang mạng nghe nhạc trực tuyến. Bất ngờ của Đông Nhi là Khóc đã rất được cộng đồng mạng chào đón. Sau Khóc là hàng loạt ca khúc phát hành trực tuyến: Bối rối, Bí mật của hạnh phúc, Lời thú tội ngọt ngào

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi nghệ sĩ trẻ đẹp nhất hiện tại. Họ luôn cùng nhau trong các hoạt động thiện nguyện. Trong ảnh: Đông Nhi và Ông Cao Thắng giao lưu tại BV 175 vào trưa 7-5 trong chương trìnhGắn kết yêu thương. Ảnh: KHOA NGUYỄN DK

Từ mạng biến thành ca sĩ số một

Có thể nói Đông Nhi là một trong những ca sĩ tiên phong thành công trong việc áp dụng công thức miễn phí qua mạng lấy đà kiếm tiền ở đời thực. Đến nay Đông Nhi chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp tròn tám năm để khẳng định vị trí số một ở thế hệ mình.

Từ thế giới nhạc qua mạng, Đông Nhi vững vàng bước ra các sân khấu ca nhạc với nhiều album, MV, đĩa đơn… Và khác nhiều ca sĩ thành công từ mạng khác, Đông Nhi không bao giờ từ bỏ các trang mạng nghe nhạc trực tuyến. Bằng chứng là các sản phẩm âm nhạc của cô hầu hết là sản phẩm dành cho các trang mạng và cô luôn là ca sĩ biết đầu tư, chăm chút cho các trang cá nhân của mình ở các trang mạng nghe nhạc trực tuyến. Có thể xem con đường ca hát của Đông Nhi từ khi thành danh đến nay là tấm gương phản ánh gần đủ lịch sử âm nhạc trực tuyến của Việt Nam.

Bên cạnh tận dụng triệt để lợi thế từ các trang mạng nghe nhạc trực tuyến, Đông Nhi còn là một trong những ca sĩ trẻ cuối 8x có thể sáng tác. Ngoài những ca khúc đánh dấu tên tuổi do cô tự sáng tác thì Đông Nhi còn là nhạc sĩ của một số ca khúc trong album của Hoàng Thùy Linh. Và khi tên tuổi ở lĩnh vực ca nhạc đủ để lấn sân các lĩnh vực khác, Đông Nhi không ngại ngần tham gia nhiều vai trò hơn: MC của Thế giới Vpop, Bước nhảy hoàn vũ; diễn viên trong các phim: Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Bộ tứ hoàn hảo, Giác quan thứ sáu… Rồi gần nhất, trong đêm 3-5 vừa qua, cô đã đăng quang ngôi vị quán quân chương trình Hòa âm ánh sáng - The Remix mùa đầu tiên.

Một khác biệt rất lớn của Đông Nhi với các ca sĩ trẻ đó là không scandal kể cả scandal tình ái. Thế nên từ ca sĩ không có cá tính âm nhạc riêng, ca sĩ dành cho tuổi mới lớn, ca sĩ bước ra từ mạng… cô đã dần chiếm được nhiều giải thưởng âm nhạc, từ âm nhạc trực tuyến như Zing Music Awards đến các giải thưởng lâu năm như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Wards… Ngoài sự đầu tư nghiêm túc trong âm nhạc, giữa showbiz nhiều thị phi, nhiều cặp đôi tan vỡ; đời sống cá nhân luôn hướng đến giá trị gia đình, sự chung thủy của Đông Nhi luôn được người hâm mộ xem như biểu tượng của tình yêu.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Mối tình đập tan nghi hoặc

Đông Nhi và Ông Cao Thắng khi công bố là một cặp đôi, rất nhiều dư luận cho rằng họ “cặp” để lăng xê tên tuổi của nhau. Tuy nhiên, cho đến giờ sau sáu năm gắn bó, với sự hỗ trợ của Ông Cao Thắng để Đông Nhi có ngày hôm nay thì mọi dư luận dường như đã yên ắng.

Dấu son quan trọng nhất trong sự nghiệp ca hát của Đông Nhi là việc mạnh tay đầu tư hình ảnh cho MV. Và MV Sau mỗi giấc mơ nếu không có sự hỗ trợ từ “sân nhà” Ông Cao Thắng thì Đông Nhi sẽ không đủ kỹ thuật để ghi hình MV dưới nước như thế. Và không có một tình yêu bền vững từ sân khấu đến sự chờ đợi bạn diễn ở hậu trường sân khấu, cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện như Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi thì Đông Nhi khó có thể vững vàng về tinh thần để chuyên tâm ca hát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm