Đưa 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện về nghĩa trang quê nhà

(PLO)- Đây là các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, sau này được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Ban liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh (BLL), thuộc các Sư đoàn 307 - 309 tại Bình Định và Khánh Hòa đã phối hợp cất bốc và đưa 5 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

5 liệt sĩ đều thuộc Sư đoàn 309 gồm: Nguyễn Văn Bốn, sinh năm 1957, hy sinh ngày 27-6/1980, Ls Lý Anh Dũng sinh năm 1961, hy sinh 24-4/1980, Ls Dương Trần Trung (sinh 1960), hy sinh 7-1/1980, Ls Đặng Văn Công (sinh năm 1955), hy sinh ngày 25-9/1980, Ls Lê Phi (sinh năm 1958), hy sinh ngày 5-7/1980.

Đây là các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, sau này được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Đặc biệt trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn lần đầu tiên gia đình biết được phần mộ của ông sau 43 năm hy sinh.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, BLL truyền thống CCB kể trên đã phối hợp các cơ quan chức năng cất bốc đưa về nghĩa trang quê nhà, nhằm tạo thuận tiện cho việc thăm viếng.

Đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt lại đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7. Qua đó để tri ân và làm ấm áp thêm nghĩa tình đồng đội cao cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm