Đưa âm nhạc đến với người mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 29-3, Ban tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện năm 2016” đã tổ chức công bố hoạt động trong năm.

Theo đó, chương trình sẽ hướng tới mục tiêu gắn kết cộng đồng với người bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2016 sẽ có gần 40 chương trình được tổ chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…

Đưa âm nhạc đến với người mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1
Các nghệ sĩ biểu diễn trong một chương trình.

Từ ý tưởng của ca sĩ Thái Thùy Linh, chuỗi chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã chính thức bắt đầu từ cuối năm 2011. Lần đầu tiên trên thế giới, âm nhạc đã được đem đến biểu diễn trực tiếp ngay trong bệnh viện một cách chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí để phục vụ cho bệnh nhân và các y bác sĩ…

Trong gần năm năm qua, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đi qua hơn 100 bệnh viện lớn, nhỏ tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh/thành trong cả nước như Hòa Bình, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc… Một dấu ấn không kém phần quan trọng, đó là “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đến được với nơi đầu sóng ngọn gió - huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Bên cạnh những suất quà với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng trong suốt hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” của nhà tài trợ, hòm từ thiện tại chỗ của chương trình đã ghi nhận rất nhiều tấm lòng thơm thảo của khán giả dành tặng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần 3 tỉ đồng thu được từ hòm từ thiện tại chỗ qua 143 chương trình đã thực hiện đều được kiểm đếm công khai, minh bạch và được trao tặng trực tiếp cho các bệnh nhân ngay tại chương trình, thể hiện sự tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm