Dừng chân tại top 10 Vietnam Idol, Lê Khoa được Huy Tuấn nâng đỡ?

(PLO)- Sau khi dừng chân tại top 10 Vietnam Idol 2023, thí sinh Lê Khoa được nhạc sĩ Huy Tuấn đặc cách tham gia tranh tài tại Cảm hứng Hò Dô

Tối nay (23-9) Lê Khoa, thí sinh dừng chân tại top 10 Vietnam Idol2023 sẽ tranh tài tại cuộc thi tuyển chọn Cảm hứng Hò Dô. Chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn, tổ chức trong không gian ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

le-khoa.JPG
Lê Khoa tại liveshow 1 của Vietnam Idol. Ảnh: VĂN HÀ

Lê Khoa gây ấn tượng tại Vietnam Idol nhờ giọng hát lạ, quãng rộng, kỹ thuật nổi trội, phong cách thời trang cá tính, đậm màu sắc quốc tế và đặc biệt là khía cạnh phi giới tính của Khoa. Sự máu lửa trong giọng hát và lối làm chủ sân khấu đầy tự tin của thí sinh đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo và khán giả.

Trước đó, Lê Khoa từng chia sẻ, thông qua các màn trình diễn của bản thân trên sân khấu, bản thân muốn quảng bá đến khán giả tại Việt Nam lẫn quốc tế về một hình ảnh nghệ sĩ không theo bất cứ một khuôn khổ, hình mẫu nào.

Việc Lê Khoa xác nhận tham gia Cảm hứng Hò Dô muộn hơn những thí sinh khác, được xem như sự đặc cách mà Nhạc sĩ Huy Tuấn ưu ái dành riêng cho Lê Khoa tại chính chương trình mà anh làm Tổng đạo diễn.

Chia sẻ về sự đặc cách dành cho Lê Khoa, Nhạc sĩ Huy Tuấn nói: “Đây là một việc mới phát sinh vì Khoa vừa mới đủ điều kiện để tham gia, khi không còn vướng bận bởi một cuộc thi khác nữa.

Còn về quy trình thì bạn ấy vẫn phải vượt qua vòng tuyển chọn theo các bước mà Ban tổ chức đề ra. Lê Khoa đã đăng ký các phần trình diễn chất lượng kịp thời cho Ban tổ chức và được xác định hoàn toàn đủ điều kiện để thi tài cùng các bạn trẻ khác trong cuộc thi tuyển chọn vào cuối tuần này".

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng cho biết Cảm hứng Hò dô là một sân khấu mở tạo ra dành riêng cho các tài năng âm nhạc còn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với khán giả. Chương trình không mang nặng việc thi thố.

huy-tuan.JPG
Nhạc sĩ Huy Tuấn tại buổi họp báo công bố Lễ hội âm nhạc

"Đây là những “viên gạch” đầu tiên để các bạn thu thập kinh nghiệm sân khấu, cảm nhận về thị hiếu của khán giả, thậm chí là đối mặt với những nhận xét trái chiều để từng bước trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp phía trước.

Quy chế xét tuyển của Cảm hứng Hò Dô không phân biệt giữa thí sinh có kinh nghiệm hay không. Có đôi khi, sự dày dạn kinh nghiệm chính là con dao 2 lưỡi, vì Hội đồng giám khảo thường sẽ có xu hướng soi xét, đánh giá nghiêm khắc hơn đối với những tệp thí sinh này.

Nên kinh nghiệm hay không thực ra không quá quan trọng, quan trọng là phần trình diễn và tác phẩm của bạn có thực sự hay ho và xứng đáng hay không" – nam nhạc sĩ nói.

Với Lê Khoa, thí sinh này cũng bày tỏ sự hào hứng khi nhận được cơ hội tham gia Cảm hứng Hò Dô, ngay sau khi vừa chia tay Vietnam Idol.

Khoa cho rằng tại Cảm hứng Hò Dô, bản thân có thể hát, trình diễn những sáng tác của mình, thông qua đó truyền đi thông điệp "yêu bản thân và chấp nhận bản thân, không bao giờ bỏ cuộc".

Với Khoa, sứ mệnh của người nghệ sĩ là tạo ra văn hoá âm nhạc dùng để chữa lành, kết nối và lan toả năng lượng ấy đến gần với khán giả đại chúng.

"Khoa nghĩ mình cũng như các bạn newbie ấy mà. Đối với Khoa, có thêm cơ hội được trình diễn với khán giả Việt Nam là điều đáng quý, chứ mình không đặt nặng tính thi cử ở đây" – Lê Khoa bày tỏ.

Cảm hứng Hò Dô là cuộc thi tuyển chọn trong khuôn khổ Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 – Hò Dô 2023, dành riêng cho các tài năng trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính, quốc tịch.

Trải qua 4 đêm tranh tài vào các ngày 23, 24-9 và 25, 26-11, BTC sẽ tìm ra Quán quân để trao giải thưởng 100 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), giấy chứng nhận, cúp lưu niệm và cơ hội được đứng chung sân khấu với các siêu sao Quốc tế, trình diễn trước hơn 50. 000 khán giả trên sân khấu HOZO Super Fest vào một trong các ngày 22, 23, 24-12.

Thí sinh đạt giải Nhì và giải Ba sẽ nhận giải thưởng lần lượt là 30 triệu đồng và 20 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), cùng giấy chứng nhận và cúp lưu niệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm