“Đừng để dân nghĩ TTXD chỉ có tiêu cực”

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn bày tỏ như trên tại hội nghị sơ kết sáu tháng thực hiện Nghị định 26/2013 về hoạt động của thanh tra xây dựng (TTXD), đánh giá quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP, tổ chức ngày 16-1.

Chuyên nghiệp hơn khi tách TTXD về sở

“Mặt được của Nghị định 26 là lực lượng TTXD chuyên sâu hơn, chủ động hơn, thể hiện qua việc thường xuyên gửi các văn bản đôn đốc quận/huyện, chỉ đạo các phòng/ban, UBND xã/phường những việc liên quan đến trật tự xây dựng” - ông Hà Phước Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 3, bình luận. Theo ông, từ khi TP ban hành Quyết định 58 ngày 18-12-2013 về quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng, việc phân công thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng rõ ràng cụ thể hơn.

Đại diện quận Tân Phú cho hay quận này có đề án để phát hiện vi phạm xây dựng, từ đó kiểm soát, chấn chỉnh được tình hình. “Quyết định 58 của TP còn một số nội dung chưa rõ. Ví dụ, trong trường hợp tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng, TTXD cho rằng gửi hồ sơ vụ việc là phối hợp. Theo tôi, đó là trách nhiệm, lẽ ra TTXD cũng phải cử quân khi cưỡng chế” - ông nhận xét.

Với mô hình mới, lực lượng TTXD sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp hơn. Trong ảnh: Kiểm tra bản vẽ một công trình xây dựng. Ảnh: HTD

Đội trưởng Đội địa bàn 1 (phụ trách quận 1) Nguyễn Đức Thắng nhận định vướng mắc hiện nay là các đội địa bàn không có con dấu, chưa có tư cách pháp nhân. Do đó khi giải quyết khiếu nại cho người dân, biên bản không có dấu mộc nên người dân hoang mang, cho rằng họ chưa được giải quyết. Ông đề nghị: “Trao quyền chủ động hơn cho các đội từ con dấu đến phương tiện làm việc, trang thiết bị”. Về việc xử phạt vi phạm, ông cho biết quận 1 gặp nhiều trường hợp công trình xây mới chen trong khu dân cư cũ, gây ảnh hưởng nhà lân cận. “Theo Nghị định 180/2007, công trình phải ngưng thi công. Kiến nghị sửa đổi yêu cầu này vì có những lỗi vi phạm nhỏ mà công trình đang xây cũng bị buộc dừng lại” - ông góp ý.

Đại diện huyện Hóc Môn thống kê năm 2013 huyện đã giảm được 20% số vụ vi phạm xây dựng. Tuy nhiên, huyện cũng gặp một số vướng mắc như khi giải quyết các trường hợp xây dựng phòng trọ cho công nhân thuê. Theo TTXD yêu cầu, chủ nhà trọ phải thực hiện theo Nghị định 71/2010, tức là lập dự án bài bản. Thế nhưng đối với các hộ gia đình nhỏ lẻ xây chừng 10-20 phòng trọ, diện tích mỗi phòng chỉ 10-15 m2, huyện cho rằng người dân không đủ điều kiện như chủ đầu tư để lập dự án. Trường hợp một số người dân lách luật xin phép xây dựng một căn nhưng xây thành nhiều căn nhỏ để bán đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý. “Địa phương từng chuyển lên sở để xử phạt nhưng không thống nhất cách thực hiện nên lại trả về. Đề nghị Sở Xây dựng có hướng dẫn triệt để” - ông nói.

Xây dựng lại hình ảnh đẹp hơn về TTXD

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện nay lực lượng TTXD toàn TP là 1.006 người, trực thuộc sở. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn phát biểu: “Đừng để người dân nghĩ về hình ảnh TTXD chỉ có tiêu cực, TTXD đến công trình là để kiếm tiền. Thực tế đến hôm nay lãnh đạo TP và cá nhân tôi vẫn nhận được phản ánh có công trình xây dựng bị cán bộ TTXD làm khó dễ. Tin báo có địa chỉ, cá nhân cụ thể”.

Theo ông Tuấn, lực lượng TTXD sẽ hướng đến các tiêu chí: chuyên nghiệp, thống nhất và trong sạch. “Nếu không trong sạch thì dù có chuyên nghiệp, thống nhất thì cũng bỏ đi” - ông bày tỏ. Ông cho biết những cá nhân có liên quan trách nhiệm tại các địa bàn nở rộ tình trạng xây dựng không phép, sai phép trong thời gian chuyển tiếp mô hình lực lượng TTXD đã bị xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.

Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh chủ trương tách TTXD thành một đội ngũ riêng, nâng cao chuyên môn để xây dựng hình ảnh đẹp và trách nhiệm hơn cho đội ngũ này như Nghị định 26 là điều cần làm. Giai đoạn đầu triển khai Nghị định 26 có xảy ra một số chệch choạc, song đến nay mọi việc đã đi vào ổn định, xác định rõ ràng trong trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan trong việc kiểm tra, xử phạt vi phạm xây dựng.

CẨM TÚ

Báo cáo của Chánh TTXD - Sở Xây dựng Lý Thanh Long: “Từ ngày chuyển đổi mô hình TTXD theo Nghị định 26 bắt đầu từ 15-5-2013 đến nay, toàn TP có 2.622 trường hợp vi phạm. Xét trong cả năm, số vụ vi phạm đã giảm 6,1% so với năm trước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm