Đụng độ biên giới Trung-Ấn: Binh sĩ 2 nước bị thương nhẹ

(PLO)- Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã bị thương nhẹ sau một cuộc đụng độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya ngày 9-12, đánh dấu mâu thuẫn mới nhất kể từ vụ đụng độ chết người tháng 6-2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, quân đội Ấn Độ cho biết binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã bị thương nhẹ sau một cuộc đụng độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya ngày 9-12, theo hãng tin Reuters.

Vụ việc xảy ra ở bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc Ấn Độ, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và gọi là Nam Tây Tạng.

Thông báo của quân đội Ấn Độ viết: “Ngày 9-12, quân đội Trung Quốc đã đến gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Việc này khiến quân đội Ấn Độ phản ứng một cách cứng rắn và kiên quyết dẫn đến thương tích nhẹ cho một số binh sĩ hai nước”.

“Cả hai bên đã lập tức rời khỏi khu vực” - thông báo cho biết, lưu ý rằng sau vụ việc, cấp chỉ huy hai nước đã họp để ổn định tình hình.

Quân đội Ấn Độ gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc tháng 10-2021. Ảnh: AFP

Quân đội Ấn Độ gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc tháng 10-2021. Ảnh: AFP

Quân đội Ấn Độ không cho biết số lượng binh sĩ bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc.

Cả bộ ngoại giao Trung Quốc lẫn đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi đều không đưa ra bình luận.

Quan hệ Bắc Kinh-New Delhi xấu đi kể từ cuộc đụng độ biên giới ở thung lũng Galwan (trên dãy Himalaya) vào tháng 6-2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Cuộc đụng độ ngày 9-12 xảy ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Ấn Độ cách biên giới tranh chấp Trung-Ấn 100 km. Bắc Kinh gọi hoạt động gần đây là vi phạm hai thỏa thuận biên giới đã ký giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 1993 và 1996.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm