Dùng scandal sex để nổi tiếng chỉ thêm mang tai tiếng

Ngày nay, để được nổi tiếng, có những người bất chấp tất cả để được dự luận biết đến. Họ phô trương tất cả những gì họ nghĩ sẽ làm mình nổi tiếng, như là tung ảnh nóng lên mạng, scandal sex... Họ đâu biết rằng đó là những việc là rẻ tiền, hạ thấp giá trị của bản thân mình, những điều đó chỉ làm họ có thêm tai tiếng mà thôi.

Ông bà ta đã nói "Xấu che tốt khoe". Họ thì làm ngược lại, chỉ nghĩ tới mọi người sẽ biết đến mình nhiều hơn mà họ có nghĩ rằng mọi người khi nhắc tới họ thì chỉ toàn những lời khinh miệt, xem thường hay không?

Thật tình "nhà văn" này cũng quá nhiều "tài năng" đấy chứ, không biết dự án âm nhạc của cô sẽ gây shock thế nào đây, hay là chị ta muốn lên sân khấu với một cái lưới trên người, rồi uốn éo, khiêu gợi trên sân khấu? Tôi cũng đã xem hai clip nhạc của cô ấy. Đúng tôi thật sự rất shock, giọng hát thì là sự kết hợp "khéo léo" giữa cải lương và nhạc trẻ, còn trang phục thì rất gợi cảm, vũ đạo cô thể hiện thì giống như những gì cô viết trong "tác phẩm" của mình vậy.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là không thể nổi tiếng bằng tai tiếng được, mà hãy đi lên bằng chính tài năng thật sự của mình, hãy chứng tỏ giá trị đích thực của mình.

TRI TRAN (sav...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm