Đường băng mới sân bay Cam Ranh chính thức hoạt động

Ngày 10-10, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 vào hoạt động. Chuyến bay đầu tiên cất cánh trên đường băng số 2 là máy bay A321 của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airline mang số hiệu VN1552 từ Cam Ranh đi Hà Nội.

Sự kiện này được đánh giá sẽ nâng cao toàn diện khả năng phục vụ của đường băng nói riêng, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nói chung.

Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được đưa vào sử dụng. Ảnh: CTV

Theo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đường băng số 2 dài 3.048 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đáp ứng khai thác các loại máy bay cỡ lớn, hiện đại.

Ngoài ra, đường băng được cải thiện một số chỉ tiêu kỹ thuật nhằm đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay mã F trong tương lai. Công trình được tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng từ tháng 3-2015 với tổng mức đầu tư 1.936 tỉ đồng. Trong đó, 50% vốn của trung ương, 50% còn lại của địa phương.

Chuyến bay đầu tiên trên đường băng số 2 sân bay Cam Ranh. Ảnh: CTV

Dự án đường cất hạ cánh số 2 được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một xây dựng đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn nối. Giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng các đường lăn khác, sân đỗ máy bay…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm