Đường Hoàng Hữu Nam sắp hoàn thành, tăng cường kết nối với khu vực sầm uất của TP Thủ Đức

(PLO)- Dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam được thảm nhựa, tăng cường sự kết nối với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức như Bến xe Miền Đông mới, Xa lộ Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV PLO, dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội là một trục giao thông kết nối quan trọng với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức như Bến xe Miền Đông mới, metro số 1, Xa lộ Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu, Nghĩa trang TP...

Kết nối với khu vực sầm uất TP Thủ Đức

Dự án đường Hoàng Hữu Nam sau nhiều năm tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng nay đã được tái khởi động trở lại. Trên công trường đang được thảm nhựa, hoàn thành các hạng mục cuối cùng để phục vụ người dân đi lại.

Hiện nay, dự án còn phần chiếu sáng, lề bộ hành và cây xanh đang được chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện.

đường Hoàng Hữu Nam
Đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức - dự án kết nối với Bến xe Miền Đông mới đã được thảm nhựa, đảm bảo đi lại cho người dân.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư) cho biết dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam là một trong những dự án lớn của TP Thủ Đức, góp phần tăng cường kết nối với những khu vực sầm uất của TP Thủ Đức.

hoang-huu-nam
Dự án Hoàng Hữu Nam chia làm 3 đoạn gồm: Đường D400 đã hoàn thành, Đường số 13 đang được Thảm Nhựa. Hiện còn vướng một đoạn trên đường Hoàng Hữu Nam.

Đường Hoàng Hữu Nam hoàn thành vào năm 2024

Chủ đầu tư cho biết dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam được phê duyệt vào năm 2014, khởi công xây dựng vào năm 2015, tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng.

Năm 2019, dự án tạm ngưng thi công do vướng giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng dịch COVID-19. Đến tháng 5-2023, dự án đường Hoàng Hữu Nam mới thi công trở lại.

"Hiện công trình đã hoàn thành hạng mục nền mặt đường đoạn D400 và đang tiến hành thảm nhựa đường số 13, phần còn lại trên đường Hoàng Hữu Nam đang chờ người dân bàn giao mặt bằng.

Đến nay đã thực hiện đạt 50% khối lượng công việc. Trong quá trình thi công các đơn vị luôn theo dõi và thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Chúng tôi sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để toàn dự án được hoàn thành vào quý IV-2024, đảm bảo kết nối giao thông cho người dân TP" - đại diện Chủ đầu tư nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về đường Hoàng Hữu Nam:

Đường Hoàng Hữu Nam kết nối với Bến xe Miền Đông mới được thảm nhựa
Dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư.
Đường Hoàng Hữu Nam kết nối với Bến xe Miền Đông mới được thảm nhựa
Việc hoàn thành dự án góp phần đảm bảo kết nối với Bến xe Miền Đông mới, đường Xa lộ Hà Nội.
đường Hoàng Hữu Nam
Sở GTVT TP cũng đã nhiều lần nhắc nhở các đơn vị sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối với Bến xe Miền Đông mới.
đường Hoàng Hữu Nam
Dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam có chiều dài khoảng 1,7 km, gồm 3 đoạn
đường Hoàng Hữu Nam
Dự án dự kiến được hoàn thành trong quý IV-2024.
Đường Hoàng Hữu Nam kết nối với Bến xe Miền Đông mới được thảm nhựa
Công tác thảm nhựa đã hoàn tất, hiện còn hạng mục vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng

149 hộ dân và 5 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án

Chủ đầu tư cho biết tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án Hoàng Hữu Nam là khoảng 47.556 m2, với 149 hộ dân và 5 tổ chức bị ảnh hưởng.

Đến nay, 100% hộ dân hai phường Long Thạnh Mỹ và phường Tân Phú đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Hiện còn các hộ dân phường Long Bình và dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ TP chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm