Đường xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa

(PLO)- Một số tuyến hẻm, đường ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM đang bị xuống cấp, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là trong mùa mưa này.

Video: Đường xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa

Phản ánh đến báoPháp Luật TP.HCM, một số người dân sống tại hẻm 221 đường Bình Thành và đường Liên khu 4-5 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết hiện trạng đường sá ở khu vực này đang rất xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, mất nắp hố ga…, rất nguy hiểm cho việc đi lại của người dân. Đáng nói hơn, trong mùa mưa như hiện nay, đường hay bị ngập nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Trước tình trạng trên, người dân đã phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đường xuống cấp rất nguy hiểm trong mùa mưa

Ông Quý Thành, ngụ hẻm 221 đường Bình Thành, cho biết con đường này xuống cấp khoảng hai năm nay. Thời gian gần đây có nhiều đợt mưa lớn khiến con đường bị ngập thường xuyên. Đường đã xấu, nhiều ổ gà, ổ voi mà mưa ngập hết, người đi đường không thấy nên rất dễ xảy ra tai nạn do bị sập ổ gà trên đường.

“Người dân sống trong khu vực này quen đường nên tránh né cũng dễ, chứ người lạ chạy vô đường này ngay lúc bị ngập là té như chơi. Nói thật nhìn thấy con đường là không muốn chạy luôn, vừa sợ té vừa sợ dơ xe nữa. Người dân ở đây rất mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp cải tạo, nâng cấp đường. Người dân chúng tôi sẵn lòng chung tay đóng góp nếu chính quyền thông báo” - ông Thành nói.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc, một tài xế xe tải đang sống ở hẻm 221 đường Bình Thành, cũng cho biết con đường này xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông của các xe. Ô tô lưu thông còn khó khăn nói chi xe máy. Thậm chí những ngày mưa ngập đường, ngập luôn vào nhà, người dân phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.

“Đường này không chỉ mặt đường xuống cấp mà tình trạng mất cắp, bể nắp hố ga cũng xảy ra thường xuyên. Hố ga mà không có nắp sẽ rất nguy hiểm cho người và các xe lưu thông, nhất là trong mùa mưa này. Người dân ở đây phải dùng các cành cây, thùng gỗ để ở những nơi không có nắp hố ga để cảnh báo cho người đi đường. Tại khu vực này, người dân ở cũng đông nên lượng xe ra vào cũng nhiều, vì vậy rất mong chính quyền sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đường” - anh Quốc nói.

w-P14-Duong-lien-khu-xuongcap_6-10.jpg
Một đoạn đường Liên khu 4-5, giáp ranh giữa phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh bị hư hỏng nặng. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Thành Tín, người dân sống tại phường Bình Hưng Hòa B, cũng chia sẻ hiện trạng đường Liên khu 4-5 trên địa bàn phường đã bị xuống cấp, mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà. Thời gian gần đây, trời mưa thường xuyên và mưa lớn nên đường càng xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

“Trên đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn té xe máy do sụp ổ gà, đường trơn trượt. Bà con ở đây cũng rất mong các cơ quan chức năng xem xét, sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc” - anh T nói.

Khó khăn nhất vẫn là kinh phí

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, cho biết vào tháng 2-2023, UBND phường đã gửi văn bản đến UBND quận Bình Tân đề xuất danh mục gồm 73 tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường cần được thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, dặm vá. Trong đó có hẻm 221 đường Bình Thành.

Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn phường hiện nay có rất nhiều đường, hẻm bị xuống cấp nhưng do nguồn kinh phí còn hạn chế nên UBND quận chỉ có thể lựa chọn vài tuyến đường, hẻm đang thật sự cấp thiết để đưa vào cải tạo, sửa chữa ngay trong năm 2023. Còn các tuyến đường, hẻm còn lại thì phường sẽ xem xét tình trạng, mức độ mà áp dụng những biện pháp tạm thời.

“Với những trường hợp có thể gây tai nạn như bể nắp hố ga thì bắt buộc bằng mọi giá phải tìm được nguồn vốn xã hội hóa xử lý nhanh, lắp lại hố ga ngay lập tức. Việc bể hai nắp hố ga tại hẻm 221 đường Bình Thành, sau khi báo phản ánh thì vào ngày 4-10, hai nắp hố ga đó đã được lắp lại để đảm bảo an toàn cho người dân” - ông Đức nói.

Ông Đức cho biết với trường hợp đường Liên khu 4-5 nằm trên hai địa bàn (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), vì tuyến đường chưa được phân cấp nên không thuộc quản lý của địa phương nào. Vì vậy, thời gian trước, phường Bình Hưng Hòa B chỉ có thể tiến hành vận động người dân và doanh nghiệp đóng góp, thực hiện giải pháp tạm thời như san bằng, dặm vá, sửa chữa hố ga…

Sau khi thực hiện phương án tạm như trên, đường Liên khu 4-5 vẫn tiếp tục xuống cấp.

Cũng theo ông Đức, tháng 7 và tháng 9-2022, UBND phường đã gửi hai văn bản đến UBND quận Bình Tân và Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân để kiến nghị nâng cấp đường Liên khu 4-5. Đến tháng 9-2022 và tháng 10-2023, UBND quận Bình Tân đã gửi văn bản kiến nghị đến Sở GTVT TP.HCM đề nghị kiểm tra để đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Liên khu 4-5.

Hẻm hư hỏng nhiều năm đã được sửa chữa

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Hẻm hư hỏng nhiều năm, phường hứa sẽ sửa chữa”, phản ánh đoạn đầu hẻm 236 đường An Dương Vương (phường 16, quận 8) xuống cấp từ lâu nhưng không được sửa chữa, nâng cấp khiến hẻm càng hư hỏng nặng hơn.

Một số người dân sống tại hẻm cho biết đoạn ngay đầu hẻm, mặt đường có nhiều ổ gà, trời mưa hẻm bị tụ nước dẫn đến sình lầy rất khó di chuyển. Đã có một số trường hợp người dân bị tai nạn ở đoạn hẻm này.

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, cơ quan chức năng đã đến khảo sát và tiến hành sửa chữa, nâng cấp phần đầu tuyến hẻm. Hiện nay, việc lưu thông của người dân đã thuận tiện hơn, không còn gặp khó khăn, trở ngại hay xảy ra tai nạn như trước.

HUỲNH THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm