Elon Musk “quay xe” vụ hỏi mua Manchester United

(PLO)- Bốn tiếng sau khi giật tweet “Tôi đang mua Manchester United”, tỉ phú giàu nhất thế giới - Elon Musk thực hiện cú “quay xe” thần thánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục trở thành trò đùa của Elon Musk. Ảnh: GETTY

Quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục trở thành trò đùa của Elon Musk. Ảnh: GETTY

“Không, đây là một trò đùa lâu đời trên Twitter. Tôi không mua bất kỳ một đội thể thao nào”, Musk trả lời khi được một CĐV hỏi liệu ông có nghiêm túc về việc mua lại đội chủ sân Old Trafford hay không.

Khoảng bốn giờ trước đó, Elon Musk giật tweet: “Tôi đang mua Manchester United” gây chấn động nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ “Quỷ đỏ” bất bình trước vận hạn sa sút của câu lạc bộ đã thúc giục Musk nên xem xét mua lại đội bóng.

Sự việc diễn ra trong thời điểm, Musk đang tìm cách thoát khỏi thương vụ trị giá 44 tỉ USD mua lại Twitter TWTR.N. Chỉ bốn tháng sau khi tuyên bố sẽ mua lại công ty truyền thông xã hội, Twitter đã đưa “tỉ phú lắm chiêu” ra tòa.

Elon Musk được biết đến như một người khác thường, khi hay đăng những dòng tweet thiếu tôn trọng, thật giả lẫn lộn rất khó để phân biệt.

Trước đó, chỉ hai ngày sau khi hội đồng quản trị Twitter chấp nhận lời đề nghị mua lại công ty mạng xã hội, Musk quăng tiếp dòng tweet: “Tiếp theo, tôi đang mua Coca-Cola để đưa cocaine trở lại” vào ngày 27-4.

Những dòng tweet “cợt nhả” về những thương vụ mua lại tiềm năng dù thu hút số lượng lớn người quan tâm nhưng đã khiến Musk gặp rắc rối với các cơ quan quản lý của Mỹ.

Vào năm 2018, “tỉ phú lắm chiêu” Musk giật tweet “có nguồn tài chính đảm bảo” cho một thỏa thuận trị giá 72 tỉ USD nhằm tư nhân hóa Tesla, nhưng sau đó, không có lời đề nghị nào được đưa ra. Kết cục, Musk và Tesla mỗi bên nộp phạt mỗi người 20 triệu USD cho án phạt dân sự. Để giải quyết các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) lừa dối các nhà đầu tư, Musk buộc phải từ chức chủ tịch Tesla.

Mặt tiền sân Old Trafford. Ảnh: REUTERS

Mặt tiền sân Old Trafford. Ảnh: REUTERS

Về dòng tweet của Musk hỏi mua câu lạc bộ nước Anh, SEC cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Tham vọng lớn nhất của Elon Musk là đưa con người lên sinh sống trên sao Hỏa, kế đến là tạo ra một nền kinh tế năng lượng bền vững mới trong quá trình đó. Musk cũng xây dựng công ty xe hơi giá trị nhất thế giới, nhà sản xuất xe điện Tesla, công ty tên lửa SpaceX và một loạt các công ty nhỏ.

Trong khi đó, Manchester United là một trong những cái tên nổi tiếng nhất làng bóng đá thế giới nhưng hiện đang đối mặt với khủng hoảng trên sân cỏ. Kéo theo hệ lụy, người hâm mộ giận dữ kêu gọi chủ sở hữu hiện tại là gia đình người Mỹ - Glazer rút ​​lui.

Đội bóng có trụ sở ở miền bắc nước Anh hiện có hơn 32 triệu người theo dõi trên tài khoản Twitter. Dòng tweet đầu tiên của Musk về đội bóng đã thu hút được gần 400.000 lượt “like” trên nền tảng này trong vòng 4 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm