Estonia tập trận chớp nhoáng, lắp hàng rào thép gai dọc biên giới với Nga

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Estonia ngày 17-11 đã triệu tập 1.700 binh sĩ dự bị cho một cuộc tập trận không báo trước vốn sẽ bao gồm việc lắp đặt hàng rào bằng dây thép gai dọc theo 40 km biên giới với Nga, khi cuộc khủng hoảng di cư ở Belarus gia tăng.

Binh sĩ Estonia. Ảnh: CIOR

Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus đã đưa hàng nghìn người di cư từ Trung Đông và châu Phi về và đẩy họ sang các quốc gia thành viên EU và NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia để trả đũa các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Minsk. Belarus đã phủ nhận việc cố tình gây ra cuộc khủng hoảng.

Các nước thành viên EU là láng giềng của Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng có thể dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng quân sự gần biên giới của họ.

Estonia có lịch sử địa chính trị tương tự như Lithuania và Latvia, mặc dù nước này không có biên giới với Belarus.

Chính phủ Estonia cho biết cuộc tập trận chớp nhoáng được lên kế hoạch kéo dài đến ngày 25-11 và được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra phản ứng nhanh của hệ thống chỉ huy quốc gia.

Các binh sĩ dự bị sẽ giúp lắp đặt 40 km dây thép gai ở những nơi dọc biên giới Nga được cho là có nguy cơ xảy ra tình trạng vượt biên trái phép cao nhất, cảnh sát và biên phòng Estonia cho biết trong một tuyên bố.

“Những gì đang diễn ra ở Ba Lan, Lithuania và Latvia cũng đòi hỏi phải tăng cường cơ sở hạ tầng biên giới ở Estonia” – lãnh đạo lực lượng cảnh sát và biên phòng Elmar Vaher cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm