EU áp gói trừng phạt thứ 12 lên Nga, nhắm vào kim cương

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) vừa áp gói trừng phạt thứ 12 lên Nga, lần này nhắm vào kim cương và một số biện pháp nhằm làm suy giảm sức mạnh quân sự của Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga. Gói trừng phạt mới này chủ yếu nhắm vào mặt hàng kim cương của Nga, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, EU cấm các công ty kinh doanh kim cương của Nga, bất kể tồn tại dưới mọi hình thức nào, xuất khẩu sang các quốc gia trong khối.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực lần lượt với từng loại kim cương. Các công ty Nga sẽ không được xuất kim cương phi công nghiệp (kim cương chưa gia công hoặc chỉ gia công thô) sang các nước EU từ ngày 1-1-2024. Các mặt hàng kim cương trang sức và các thiết bị chứa kim cương từ Nga sẽ bị cấm xuất sang các nước EU từ ngày 1-9-2024.

Theo thông báo từ EC, nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) cũng sẽ sớm đưa ra một lệnh cấm trực tiếp đối với kim cương từ Nga để phối hợp với gói trừng phạt này.

Với gói trừng phạt mới, EU cấm vận kim cương Nga đồng thời làm giảm sức mạnh quân sự của Nga.
EU thông qua gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ngoài các biện pháp hạn chế về kim cương, gói trừng phạt mới của EU đối với Nga cũng bao gồm các điều khoản nhằm làm suy giảm sức mạnh quân sự của Nga. Tiêu biểu là điều khoản bổ sung thêm 140 cá nhân và thực thể có liên quan tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga vào danh sách phong tỏa tài sản.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bày tỏ sự cảm ơn đối với EU về gói trừng phạt thứ 12 nhắm vào Nga.

Trong khi đó, ngày 19-12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ đáp trả gói trừng phạt mới của EU, theo hãng thông tấn TASS.

Từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU đã áp một loạt gói trừng phạt lên Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm