EU tính toán bước đi hạn chế nhập khí đốt Nga, Belarus

(PLO)- EU dự kiến thông qua quy định cho phép các thành viên hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga và Belarus.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thống nhất sẽ tính toán thông qua một quy định chung về khí tự nhiên, khí tái tạo và hydro đối với các quốc gia thành viên EU. Quy định này bao gồm những điều khoản cho phép các thành viên hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga và Belarus, theo hãng tin Bloomberg.

Theo đó, quy định cho phép các chủ cung cấp cơ sở hạ tầng vận chuyển khí tự nhiên và khí hóa lỏng (LNG) của các nước thành viên không phải bồi thường tài chính nếu dừng hợp tác nhập khẩu khí đốt từ Nga và Belarus, tờ The Guardian cho biết thêm.

"Quy định này sẽ bảo vệ lợi ích về an ninh thiết yếu của các quốc gia thành viên EU. Nó cũng tính đến vấn đề an ninh và đa dạng hóa nguồn cung khí đốt" - theo tuyên bố của Hội đồng EU.

Quy định cần được Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Hội đồng EU thông qua chính thức trước khi trở thành luật trong năm 2024.

EU tính toán bước đi hạn chế thêm khí đốt Nga, Belarus
EU dự kiến thông qua quy định giúp các thành viên hạn chế khí đốt từ Nga, Belarus. Ảnh: AFP

Mặc dù không có bất kỳ lệnh trừng phạt nào trong toàn EU đối với khí đốt của Nga, các quốc gia thành viên vẫn nỗ lực thay đổi nguồn cung khí đốt kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia EU, điển hình là Pháp và Bỉ, vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung khí đốt từ Nga.

Ủy viên năng lượng của EU - bà Kadri Simson kêu gọi các thành viên sớm chấm dứt các hợp đồng dài hạn với các bên xuất khẩu khí đốt của Nga, Bloomberg dẫn lời bà Simson.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm