EU tịch thu tài sản Nga, không dễ

(PLO)- Khả năng EU tịch thu tài sản Nga đang bị phong tỏa để viện trợ Ukraine không dễ, vì có thể vướng nhiều vấn đề pháp lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao (giấu tên) thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho biết khả năng EU tịch thu tài sản Nga đang bị đóng băng để viện trợ Ukraine không dễ xảy ra, vì có thể sẽ vướng nhiều yếu tố pháp lý.

“Việc tịch thu tài sản của Nga vẫn là vấn đề nan giải đối với EU. Đến nay các quốc gia thành viên vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này” - quan chức này cho biết.

EU tịch thu tài sản Nga.png
Du thuyền của tỉ phú Nga Alexei Mordashov bị phong tỏa tại Ý hồi tháng 3-2022. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn hôm 23-1, Bộ trưởng Tài chính Bỉ - ông Vincent van Peteghem cảnh báo rằng nếu EU tịch thu tài sản Nga thì khối này phải đặc biệt thận trọng. Ông Peteghem cho rằng động thái này có thể gây ra những bất ổn tài chính và ảnh hưởng đến uy tín của EU trên trường quốc tế.

Đồng quan điểm trên, hôm 23-1, Ngoại trưởng Luxembourg - ông Xavier Bettel cảnh báo việc EU tịch thu tài sản Nga có thể khiến các nhà đầu tư tại châu Âu dao động, thậm chí rút tiền khỏi châu Âu vì lo ngại tài sản của họ cũng sẽ bị tịch thu.

Theo Reuters, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, EU, Canada, đã phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 300 tỉ USD của Nga. Trong đó, riêng EU phong tỏa hơn 200 tỉ USD.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản Nga là hành vi trộm cắp, vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây bất ổn cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Moscow cũng cảnh báo rằng nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga để viện trợ Ukraine, Nga sẽ đáp trả bằng cách tịch thu tài sản của các cá nhân, tổ chức phương Tây ở Nga, ước tính trị giá hơn 288 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm