Chiến sự Nga-Ukraine 24-1: Ukraine tố Nga nã hàng chục tên lửa hạng nặng các loại vào các khu dân cư gây thương vong 200 dân thường

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang khắp nơi; Ukraine vẫn gặp khó khăn lớn ở chiến trường đông, nam; Ukraine tố Nga bắn loạt tên lửa hạng nặng vào các khu dân cư gây thương vong lớn; Điện Kremlin coi tuyên bố của Ukraine đối với lãnh thổ Nga là nỗ lực che đậy vấn đề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các chiến trường miền đông, nam. Phía Ukraine cho biết rằng Nga đã mở đợt tấn công kết hợp, sử dụng loạt tên lửa các loại nhắm vào nhiều khu định cư ở Ukraine.

Nga bắn loạt tên lửa hạng nặng vào Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 23-1 các lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công tên lửa kết hợp vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa tên lửa phòng không dẫn đường.

Theo thông tin cập nhật, phía Ukraine đã phát hiện tổng cộng 44 phương tiện tấn công đường không của Nga trong ngày qua. Các phương tiện này gồm 4 tên lửa phòng không dẫn đường S-300/S-400, 15 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55, 8 tên lửa Kh-22, 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 5 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-31.

chiến sự Nga-Ukraine
Một khu chung cư bị hư hại nặng nề sau đòn không kích ở thủ đô Kiev ngày 23-1 mà. Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: REUTERS

. Tổng cộng có khoảng 59 cuộc giao tranh diễn ra trên khắp các chiến tuyến ở Ukraine trong ngày qua.

. Quân Nga đã 81 lần không kích, 39 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí đóng quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga đã khiến khoảng 100 thường dân thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, gồm cả trẻ em.

Các tòa nhà dân cư cao tầng và tư nhân, trường học, khu liên hợp thể thao và các cơ sở hạ tầng dân dụng khác ở các tỉnh Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Ukraine vẫn gặp khó khăn lớn ở chiến trường đông, nam

. Bộ Tổng tham mưu cho biết tình hình hoạt động của quân Ukraine ở miền đông và miền nam đất nước vẫn còn rất khó khăn.

. Tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (phía Đông Ukraine), quân Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở các địa phương Nga giáp với Ukraine. Đối phương tiếp tục các hoạt động bắn phá và trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới Nga-Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine
Hiện trường vụ không kích ở Kharkiv ngày 23-1 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: GETTY IMAGES

Hơn 40 khu định cư Ukraine bị pháo và súng cối của quân Nga tấn công, bao gồm Tymonovychi, Arkhypivka (tỉnh Chernihiv), Popivka, Atyns'ke, Volfyne (tỉnh Sumy), Veterynarne, Nesterne, Komisarove (tỉnh Kharkiv).

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Nga đã 32 lần tiến công tại các chiến trường chủ lực như Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka. Các đòn pháo kích khiến ít nhất 50 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

. Quân phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của Nga ở các làng Chervone, Verbove và Robotyne (tỉnh Zaporizhia). Hơn 25 khu định cư ở Zaporizhia hứng chịu hỏa lực pháo binh và súng cối của đối phương.

. Tại tỉnh Kherson, quân Nga tiếp tục dồn lực đẩy lùi các đơn vị Ukraine khỏi các điểm tập kết ở tả ngạn sông Dnipro, song không thành công, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

. Trong ngày 23-1, không quân Ukraine đã không kích vào 10 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 2 hệ thống phòng không, 1 sở chỉ huy của các lực lượng Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng 1 cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, 2 hệ thống phòng không, 9 hệ thống pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử của quân đối phương.

Nga oanh tạc các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 23-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã mở 1 đợt tấn công nhóm vào các cơ sở sản xuất đạn dược của Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Sáng 23-1, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí phóng từ trên không và trên mặt đất tầm xa, có độ chính xác cao để tấn công các cơ sở phòng thủ của Ukraine. Các cơ sở này sản xuất tên lửa, linh kiện tên lửa, đạn dược và chất nổ. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tập kích" - Bộ này cho biết.

. Tại chiến trường Kupiansk (Kharkiv), các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Tây (Nga) đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 32, 66 và 81 (quân Ukraine). Ukraine mất tới 45 quân, 2 phương tiện cơ giới và 2 pháo tự hành Gvozdika.

. Tại Lyman, dưới sự yểm trợ của pháo binh, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm (Nga) đã cải thiện đáng kể vị trí trên chiến tuyến.

Trong ngày qua, các đơn vị Nga đã 4 lần tấn công lữ đoàn cơ giới số 63 và lữ đoàn số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Đòn đánh của Nga khiến Ukraine chịu tổn thất tới hơn 220 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 ô tô quân sự và 2 khẩu pháo D-20.

. Tại Donetsk, quân Nga cho biết đã loại hơn 300 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến.

Cụ thể, các đơn vị của Nhóm tác chiến đấu miền Nam (Nga) đã gây thiệt hại về người và khí tài của các lữ đoàn cơ giới số 28, 58 và 93, lữ đoàn máy bay di động số 81 và lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine gần các khu định cư Kurdyumovka, Grigorovka và Andreyevka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR).

Các đòn đánh trên khiến Ukraine tổn thất hơn 200 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe cơ giới, 1 khẩu pháo D-30 và 1 hệ thống tác chiến điện tử Anklav-N.

Trong khi đó, các đơn vị của Nhóm tác chiến miền Đông (Nga) đã gây thiệt hại lớn cho lữ đoàn dù số 79 của quân đội Ukraine gần khu định cư Novomikhailovka (DPR). Ukraine mất hơn 105 binh sĩ, 7 phương tiện cơ giới và 1 tổ hợp pháo cơ giới Akatsiya tại khu vực này trong ngày qua.

Điện Kremlin coi tuyên bố của Ukraine đối với lãnh thổ Nga là nỗ lực che đậy vấn đề

Ngày 23-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các yêu sách của Ukraine đối với các vùng lãnh thổ của Nga là một nỗ lực nhằm che đậy các vấn đề mà chính quyền Kiev và Tổng thống Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt, theo TASS.

Chiến sự Nga-Ukraine
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 22-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev cho biết rằng sắc lệnh nói trên của ông Zelensky về cơ bản là “các yêu sách lãnh thổ” đối với các khu vực có chủ quyền của Nga, đài RT đưa tin.

Ông Medvedev bác bỏ sắc lệnh này, và coi đó như một “trò quảng cáo thô lỗ” nhằm thu hút sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến.

Ông cũng cho biết rằng thậm chí không cần bình luận về nội dung của sắc lệnh, vì các vùng lãnh thổ được đề cập trong đó luôn là một phần của Nga.

Sắc lệnh mà ông Zelensky ký tuyên bố rằng 6 tỉnh gồm Krasnodar, Rostov, Voronezh, Belgorod, Kursk và Bryansk đã từng là nơi sinh sống “trong lịch sử” của “người Ukraine” nhưng sau đó được cho là đã bị “Nga hoá”.

Tài liệu này chỉ đạo cho chính phủ Kiev xây dựng một “kế hoạch hành động” để “bảo tồn” bản sắc dân tộc Ukraine ở Nga và yêu cầu “lịch sử thực sự” của Ukraine, theo RT.

Nó cũng yêu cầu phía Nga cung cấp cho người dân sống ở những khu vực này khả năng tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng bằng tiếng Ukraine và một số “quyền dân sự, xã hội, văn hóa và tôn giáo” đặc biệt.

Ông Zelensky mô tả việc ký sắc lệnh là một cách để quảng bá “sự thật về người Ukraine và lịch sử của họ”. Ông cũng tuyên bố rằng nó nhằm mục đích “khôi phục lại sự thật về quá khứ lịch sử cho tương lai Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm