Chiến sự Nga-Ukraine 23-1: Cực nóng Donetsk; Ukraine-Nga thi nhau công bố thương vong lớn bên kia

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng ở tỉnh Donetsk; Ukraine công bố tổn thất nhân sự của Nga từ đầu xung đột; Moscow phản ứng gắt vụ Ukraine pháo kích vào Donetsk khiến ít nhất 27 người chết; Nga cập nhật tình hình chiến sự, có hàng trăm lính Ukraine thiệt mạng mỗi ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn diễn ra căng thẳng trên khắp chiến tuyến miền Đông, Nam Ukraine, với diễn biến đáng chú ý nhất là Nga tăng cường hoạt động quân sự ở tỉnh Donetsk.

"Tình hình vô cùng căng thẳng ở Donetsk"

. Ngày 22-1, Tư lệnh lực lượng Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình vô cùng căng thẳng ở hướng TP Siversk và Bakmhut (đều ở tỉnh Donetsk) khi ông đến thăm và làm việc với chỉ huy các lữ đoàn hoạt động trong khu vực này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Tình hình vẫn vô cùng căng thẳng khi chúng tôi thấy đối phương tăng cường tấn công bằng đạn pháo, súng cối và máy bay không người lái (UAV), cũng như phát động các chiến dịch tấn công” - ông Sirskyi nói.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-1: ‘Nóng bỏng’ chiến trường Donetsk; Điện Kremlin phản ứng vụ Ukraine pháo kích Donetsk
Nga nói Ukraine tấn công vào khu chợ ở tỉnh Donetsk vào hôm 21-1 khiến ít nhất 27 người chết. Ảnh: REUTERS

. Cũng trong ngày 22-1, ông Oleksandr Shtupun - người phát ngôn của lực lượng Tavria (nhóm quân Ukraine hoạt động ở miền Nam) cho biết quân Nga đang dùng máy bay chiến đấu tích cực hơn ở hướng TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Ông Shtupun cho biết quân Nga mở 18 cuộc không kích trong ngày 22-1, bao gồm dùng trực thăng tấn công Ka-52 và bom dẫn đường.

Ông Shtupun lưu ý rằng quân Ukraine gây tổn thất cho Nga trung bình mỗi ngày từ 200 đến 300 lính. Ông cũng nói rằng Nga đã mất rất nhiều trang thiết bị quân sự, lên đến khoảng từ 70 đến 80% khí tài ở khu vực này.

Theo ông Shtupun, ban đầu, quân Nga di chuyển theo các đoàn xe lớn. Tuy nhiên, trước áp lực tấn công của Ukraine, Nga đã phải thay đổi chiến thuật, giảm lượng quân di chuyển theo cách là di chuyển theo từng nhóm từ 1 đến 2 xe tăng, tối đa 5 xe bọc thép chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh.

Ông Shtupun cho biết ở hướng tỉnh Zaporizhia, quân Nga cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật hoặc chiếm lại các vị trí mà Nga đã để mất.

. Trong một diễn biến liên quan, ngày 22-1, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết kể từ ngày Nga mở chiến dịch quân sự (24-2-2022) đến ngày 22-1-2024, lực lượng Ukraine đã hạ 376.860 lính Nga, trong đó Ukraine loại bỏ 830 trong ngày 22-1.

Nga cập nhật chiến sự, hàng trăm thương vong lính Ukraine trong ngày

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 22-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở hướng Kupiansk, Nga chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Makeyevka và Novoyegorovka (ở tỉnh Luhansk) và Sinkovka (tỉnh Kharkiv) khiến 180 lính Ukaine thương vong. Kiev cũng mất 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải cùng một số hệ thống pháo, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ở hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Yampolovka và Grigorovka (tỉnh Dontesk) khiến 220 lính Ukraine chết và bị thương; 1 khẩu pháo bánh lốp Zuzana-2 do Slovakia sản xuất, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo D-20 của Ukraine bị phá hủy.

Trong ngày, ở các khu định cư Kleshcheyevka và Krasnoye (tỉnh Donetsk), Nga ngăn chặn 6 cuộc tấn công của Ukraine, dội pháo vào lực lượng Ukraine ở khu vực này khiến tổng cộng 320 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương; 10 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe bọc thép, cùng nhiều hệ thống pháo Ukraine bị phá hủy.

Ở tỉnh Zaporizhia, Nga tấn công các lữ đoàn Ukraine bằng pháo binh và UAV ở gần làng Robotyne, Kamesnkoye và Pyatikhatki khiến Ukraine mất 105 lính. Ukraine cũng mất 1 xe tăng, 3 xe bán tải cùng một số khẩu pháo Caesar, D-20, D-30.

Ở tỉnh Kherson, Nga tấn công các đơn vị Ukraine khiến thương vong của Ukraine lên tới 100 người, 3 phương tiện cơ giới và một số hệ thống pháo bị phá hủy.

Moscow phản ứng vụ Ukraine pháo kích vào Donetsk khiến 27 người chết

Ngày 22-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng vụ pháo kích của Ukraine vào TP Donetsk (tỉnh Donetsk) hôm 21-1 là “hành động khủng bố tàn khốc”, khẳng định Moscow sẽ làm mọi cách để ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự, theo đài RT.

Trước đó, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) – ông Denis Pushilin nói rằng Ukraine đã pháo kích vào một khu chợ ở Donetsk trong ngày 21-1, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-1: ‘Nóng bỏng’ chiến trường Donetsk; Điện Kremlin phản ứng vụ Ukraine pháo kích Donetsk
Lính Ukraine khai hỏa vào các cứ điểm của Nga ở tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) hồi tháng 11-2023. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Peskov cực lực lên án vụ pháo kích, nói rằng số lượng thương vong cao là do Kiev sử dụng vũ khí bừa bãi nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và người dân khi nã pháo vào khu chợ và các cửa hàng sầm uất.

Ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ tấn công.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không và các cơ quan khác đang nỗ lực hết sức để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm