Chiến sự Nga-Ukraine 22-1: Căng mọi mặt trận; Ukraine nêu thương vong lớn phía Nga; Khu chợ Donetsk trúng pháo kích, nhiều thương vong

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng khắp nơi; Ukraine nêu thương vong lớn phía Nga trong đó hơn 760 lính Nga bị hạ trong ngày qua; khu chợ Donetsk trúng pháo kích nhiều dân thường thương vong, Tổng thư ký LHQ, Giáo hoàng Francis lên án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang căng thẳng ở các mặt trận miền đông, nam. Nga tố cáo việc khu chợ ở Donetsk bị trúng pháo kích ngày qua khiến hàng chục dân thường thương vong là do Ukraine làm.

Ukraine hạ hơn 760 lính Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 21-1 quân Nga đã 4 lần dội tên lửa, 69 lần không kích, cũng như 50 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí đóng quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các đòn tấn công của quân Nga gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề, theo phía Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine
Lực lượng phòng không Ukraine chiến đấu ở tỉnh Sumy (đông bắc Ukraine) vào tối 17-1. Ảnh: CƠ QUAN QUẢN LÝ QUÂN SỰ TỈNH SUMY

. Tổng cộng có khoảng 59 cuộc giao tranh diễn ra trên khắp các chiến tuyến ở Ukraine trong ngày qua.

. Tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (phía Đông Ukraine), các lực lượng Nga duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới, liên tục tấn công Ukraine nhằm ngăn chặn Ukraine triển khai quân đến các khu vực trọng yếu. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tăng mật độ mìn và chất nổ dọc biên giới với Ukraine.

. Tại tỉnh Kharkiv, quân phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của quân Nga tại làng Sinkivka. Các lực lượng Nga liên tục dùng pháo và súng cối không kích các thị trấn Ivanivka, Kyslivka, Tabaivka và Pishchane, khiến hơn 15 khu định cư ở đó bị ảnh hưởng nặng nề.

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Nga đã 32 lần tiến công tại các chiến trường chủ lực như Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka. Các đòn pháo kích khiến ít nhất 37 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công ở phía tây các làng Verbove và Robotyne. Hơn 15 địa phương bị pháo và súng cối tấn công, gồm Levadne, Huliaipole, Charivne, Mala Tokmachka, Novoandriivka và Lobkove.

. Trong ngày qua, lực lượng không quân đã tấn công 9 cụm nhân lực, vũ khí, khí tài của đối phương. Các đội tên lửa Ukraine đã tấn công 1 sở chỉ huy, 3 đơn vị pháo binh và 1 hệ thống phòng không của quân Nga.

Theo Ukrinform, tính tới ngày 21-1, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt gần 376.030 binh sĩ Nga. Riêng trong ngày 21-1 quân Ukraine đã hạ tổng cộng 760 lính Moscow.

Ukraine pháo kích chợ Donetsk, hơn 60 thương vong dân thường

. Theo hãng thông tấn TASS, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) – ông Denis Pushilin nói rằng Ukraine đã pháo kích vào một khu chợ ở Donetsk trong ngày 21-1. Đòn pháo kích của Ukraine đã khiến 28 người chết, 30 người bị thương, 11 ngôi nhà và 9 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại nặng nề.

Tổng cộng, có 27 đợt pháo kích của quân Ukraine đã được ghi nhận trong ngày tại khu chợ, với 82 quả đạn được bắn ra. Quân đội Ukraine sử dụng các tổ hợp pháo có cỡ nòng 152 mm, 155 mm và máy bay không người lái chiến đấu (UAV) cho các đòn tấn công trên, theo phía Nga.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin từ phía Nga.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Khu chợ ở tỉnh Donetsk tan hoang sau đòn đánh của Ukraine ngày 21-1. Ảnh: REUTERS

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng một số khu định cư ở Belgorod (giáp biên giới Ukraine) đã bị UAV của Ukraine tấn công. Rất may không có thương vong.

Theo ông, đòn tấn công của Ukraine gây thiệt hại về tài sản của người dân trong khu vực. Tổng cộng có hơn 70 quả đạn đã được quân đội Ukraine bắn vào các khu định cư ở Belgorod trong ngày qua.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các tổ hợp phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa của Ukraine trên Biển Đen gần bờ biển phía tây bán đảo Crimea.

"Vào khoảng 2 giờ chiều 21-1 (giờ Moscow), nỗ lực tấn công của Ukraine bằng tên lửa dẫn đường phóng từ trên không nhắm vào lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Hệ thống phòng không Nga đã loại bỏ 2 tên lửa của Ukraine ở khu vực Biển Đen gần bờ biển phía tây Crimea” - theo Bộ này.

Sau đó không lâu, Bộ này cho biết thêm rằng có thêm một tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ cũng tại khu vực này.

Tổng thư ký LHQ, Giáo hoàng Francis lên án việc khu chợ Donetsk trúng pháo kích

Ngày 21-1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án mạnh việc khu chợ Donetsk trúng pháo kích khiến 30 dân thường thiệt mạng, theo TASS.

"Tổng thư ký lên án mạnh tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả vụ pháo kích hôm nay [21-1] vào Donetsk. Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Chúng là những hành động không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức" - phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ cho biết.

Chia sẻ với TASS cùng ngày, Chủ tịch Liên minh Thế giới các Tín hữu cổ - ông Leonid Sevastyanov cho biết rằng ông đã có cuộc trò chuyện với Giáo hoàng Francis.

Theo ông, Giáo hoàng lên án mạnh cuộc pháo kích của Ukraine vào Donetsk khiến nhiều người thiệt mạng và kêu gọi các bên bắt đầu đàm phán hòa bình.

Ông nhắc lại lời Giáo hoàng rằng chiến sự Nga-Ukraine đã đi vào bế tắc và chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán.

"Cuộc xung đột tiếp tục sẽ mang lại nhiều đau khổ hơn cho dân thường. Giáo hoàng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình để các bên có thể thảo luận về các yêu sách chung và cách thức giải quyết chúng” - ông Sevastyanov nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm