Chiến sự Nga-Ukraine 21-1: Nga pháo kích dữ dội Kherson, quyết tiến công ở sông Dnipro; Ông Zelensky lo ông Trump tái đắc cử vì tuyên bố '24 giờ'

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Nga cho biết đã tấn công gần 120 khu vực của Ukraine trong ngày; Không quân Ukraine cảnh báo mỗi tên lửa, UAV Nga phóng đều có mục tiêu; Ông Zelensky lo ông Trump tái đắc cử vì tuyên bố “24 giờ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp các mặt trận với hơn 70 cuộc giao tranh trong ngày.

Nga pháo kích dữ dội Kherson, quyết tiến công ở sông Dnipro

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 20-1 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên hướng các TP: Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (tỉnh Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 72 cuộc giao tranh trên các mặt trận, nhận định rằng tình hình hoạt động ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Chiến sự Nga-Ukraine 21-1
Binh sĩ Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Trong ngày, quân đội Nga đã phóng 3 tên lửa đất đối không S-300V (SAM) nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở làng Novohradivka (tỉnh Donetsk), thực hiện 4 cuộc không kích và 25 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng rocket.

Trên hướng tỉnh Kherson, các TP Kherson, Ochakiv và khu định cư Dmytrivka đều hứng chịu hỏa lực của pháo binh Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi bờ đông sông Dnipro (tỉnh Kherson) với 6 đợt tấn công trong ngày nhưng không thành công.

Ukrinform dẫn lời ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk rằng quân đội Nga ngày 20-1 đã tấn công TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng hai máy bay không người lái (UAV) cảm tử và ba cuộc tấn công bằng pháo binh.

Các cuộc tấn công làm 5 nhà dân và 6 tòa nhà thương mại hư hại nhưng không gây thương vong về người, ông Lysak cho biết thêm.

Tương tự, Tỉnh trưởng Zaporizhia - ông Yury Malashko cũng báo cáo về một vụ pháo kích của Nga vào TP Huliaipole của tỉnh này khiến 1 dân thường bị thương.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay Lực lượng Không quân Ukraine ngày 20-1 đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương, đánh vào một hệ thống phòng không, một kho đạn dược và một trung tâm liên lạc của Nga.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa Ukraine cũng nhắm vào 3 cụm nhân lực và một hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Không quân Ukraine: Mỗi tên lửa, UAV Nga phóng đều có mục tiêu

Ngày 20-1, phát ngôn viên Không quân Ukraine - ông Yury Ihnat nói rằng mỗi tên lửa hoặc UAV mà Nga phóng vào Ukraine đều có mục tiêu nhất định nên sẽ là sai lầm khi cho rằng những cuộc tấn công đó chỉ nhằm mục đích làm suy yếu khả năng phòng không của Ukraine, theo Ukrinform.

“Không thể nói rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích làm kiệt sức hệ thống phòng không của chúng ta. Mỗi tên lửa, UAV đã được lập trình để đánh trúng mục tiêu, có thể là cơ sở hạ tầng quan trọng, công ty quốc phòng, địa điểm quân sự, kho chứa hàng,...” - ông Ihnat nhấn mạnh.

Người phát ngôn lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhắm vào Ukraine đều sẽ khiến lực lượng phòng không Ukraine phân tâm.

Ông Ihnat kêu gọi phòng không Ukraine “tập trung vào việc bảo vệ các TP và cơ sở ở địa phương”.

Nga tấn công 118 khu vực Ukraine trong ngày

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga ngày 20-1 đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine ở Kupiansk, loại khỏi vòng chiến 150 binh sĩ và hai phương tiện cơ giới của đối phương.

Trên hướng Donetsk, Nga tuyên bố đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine, khiến đối phương tổn thất tới 320 binh sĩ, sáu xe bán tải, một khẩu pháo Msta-B và một khẩu pháo D-20.

Nga cũng cho biết đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine tại Lyman, gây thiệt hại cho Ukraine 280 binh sĩ, 2 thiết giáp, 7 phương tiện cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Tại Kherson, quân Nga với sự yểm trợ của lực lượng pháo binh đã khiến Ukraine tổn thất 35 binh sĩ, 2 xe cơ giới và một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Tổng cộng, theo bộ này, trong ngày 20-1, máy bay chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của Ukraine tại 118 khu vực.

Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk - ông Alexander Bogomaz cho hay lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine ở tỉnh này.

Ông Bogoma nói rằng vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Roman Starovoyt cũng báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine vào một khu định cư của tỉnh này gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng nhưng không có thương vong.

Ông Zelensky lo ông Trump tái đắc cử

Trả lời phỏng vấn đài Channel 4 News (Anh) hôm 19-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông lo lắng trước viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, coi tuyên bố của ông Trump về việc chấm dứt xung đột Nga sau 24 giờ nếu tái đắc cử là “rất nguy hiểm”.

Chiến sự Nga-Ukraine 21-1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới ở TP Davos (Davos 2024 - Thụy Sĩ) ngày 16-1. Ảnh: AP

“Ông Donald Trump, tôi mời ông tới Ukraine. Nếu ông có thể dừng chiến tranh trong 24 giờ, tôi nghĩ ông chỉ cần đến là đủ” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả lời tuyên bố “24 giờ” của ông Trump là “rất nguy hiểm”.

Ông Zelensky cũng lo ngại rằng dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Mỹ có hành động đơn mà phương không xem xét quan điểm của Ukraine, khiến Ukraine phải nhượng bộ lớn với Nga.

Phía ông Trump chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm