Đằng sau việc Mỹ muốn Nhật giúp bảo trì tàu chiến ở châu Á

(PLO)- Mỹ và Nhật đang thảo luận về việc cho phép các xưởng đóng tàu ở Nhật bảo trì tàu chiến Mỹ, qua đó giúp Washington giảm bớt áp lực bảo trì và tập trung mở rộng hạm đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại căn cứ Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tại TP Yokosuka (Nhật) ngày 19-1, Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel cho biết Washington và Tokyo đang thảo luận về việc cho các nhà máy đóng tàu Nhật thường xuyên đại tu và bảo trì các tàu chiến Mỹ, hãng Reuters đưa tin.

Mục đích của việc nhờ Nhật giúp bảo trì tàu chiến Mỹ là giúp đội tàu chiến của Washington có thể ở lại vùng biển châu Á và luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào trong khu vực.

Nhật giúp bảo trì tàu chiến Mỹ
Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel phát biểu tại căn cứ Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tại TP Yokosuka (Nhật) ngày 19-1. Ảnh: REUTERS

Theo ông Emanuel, việc tận dụng các xưởng đóng tàu của Nhật sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cho các nhà máy đóng tàu của Mỹ, vốn đang phải vật lộn với tình trạng tồn đọng bảo trì.

Điều này sẽ cho phép các xưởng đóng tàu Washington tập trung vào nỗ lực đóng tàu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hạm đội Mỹ.

Theo vị đại sứ, Washington và Tokyo đã thành lập một hội đồng để vạch ra kế hoạch chung cho công việc bảo trì.

Theo Reuters, Hải quân Mỹ đang phải đối mặt nhiều thách thức từ việc hải quân Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng, vốn nhờ vào các xưởng đóng tàu có năng lực sản xuất mạnh, vượt qua cả tốc độ sản xuất tàu chiến Mỹ.

Theo một báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc, Bắc Kinh hiện có hơn 370 tàu chiến và tàu ngầm, con số này giúp Trung Quốc trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm