Gần 20.000 trẻ em ra đời ở Gaza giữa khói lửa chiến sự

(PLO)- Báo cáo của UNICEF cho biết gần 20.000 trẻ em ra đời ở Gaza trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang, nhấn mạnh sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, hãng tin AFP dẫn báo cáo từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết gần 20.000 trẻ em ra đời ở Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10-2023.

Chia sẻ về thống kê này với AFP, người phát ngôn của UNICEF - bà Tess Ingram, nói rằng việc chào đón những sinh mệnh mới là điều đáng để vui mừng nhưng "không phải ở Dải Gaza".

Gần 20.000 trẻ em ra đời ở Gaza
Gần 20.000 trẻ em ra đời ở Gaza kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10-2023. Ảnh: REUTERS

Bà Ingram vừa trở về sau chuyến thăm đến Dải Gaza gần đây. Bà bày tỏ sự lo lắng đối với điều kiện sinh sản và chăm sóc phụ nữ có thai cũng như trẻ em sau sinh tại Gaza giữa tình hình cuộc xung đột ngày càng leo thang.

"Các bà mẹ phải đối mặt những thách thức không thể tưởng tượng được trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, dinh dưỡng và bảo vệ đầy đủ trước, trong và sau khi sinh con" - bà Ingram nói.

Người phát ngôn của UNICEF cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

Theo Cơ quan Y tế Palestine tại Dải Gaza, số người chết trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) đã lên đến 20.000 người, trong đó 70% là phụ nữ và trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm