KHỦNG HOẢNG UKRAINE

EU ve vãn, Nga không can thiệp

Ngày 25-2, tại Moscow (Nga), Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga không can thiệp vào tình hình chính trị Ukraine và hy vọng quốc tế cũng theo cách như vậy. Ông phản đối bầu cử tổng thống Ukraine trước thời hạn ngày 25-5.

Một ngày sau khi thỏa thuận giải quyết khủng hoảng được Tổng thống Viktor Yanukovych và phe đối lập ký kết hôm 21-2, Quốc hội Ukraine đã sửa đổi hiến pháp, sau đó phế truất tổng thống và thông báo bầu cử tổng thống. Nga cho rằng các quyết định của Quốc hội Ukraine đã đi ngược với thỏa thuận ký kết.

Ngày 24-2, Cao ủy Đối ngoại EU Catherine Ashton đến quảng trường Độc Lập ở Kiev đặt vòng hoa. Ảnh: AP

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng tố cáo chiến dịch phá hoại các di tích liên quan đến lịch sử Nga ra ở Ukraine. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quyết định cấm các kênh truyền hình Nga ở Ukraine là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quốc tế. Đảng Tự do ở Ukraine đã đề nghị Quốc hội cấm các kênh truyền hình Nga làm xấu xí tình hình Ukraine. Hôm 24-2, Nga tuyên bố không thừa nhận chính phủ tạm quyền ở Ukraine là hợp pháp. Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra tuyên bố từ khi Tổng thống Yanukovych bị phế truất.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ra thông cáo nhận định:

- Chính quyền mới ở Ukraine theo xu hướng độc tài và khủng bố qua hành động trấn áp những người không đồng tình ở nhiều vùng của Ukraine.

- Nga tố cáo phương Tây muốn tăng cường ảnh hưởng qua các toan tính địa-chính trị đơn phương.

- Nga chỉ trích EU và Mỹ ủng hộ bầu cử tổng thống trước thời hạn ở Ukraine.

- Nga yêu cầu hiến pháp sửa đổi Quốc hội Ukraine thông qua phải được Tổng thống Yanukovych phê chuẩn mới hợp pháp hoặc phải đưa ra trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, châu Âu đã ủng hộ hết mình chính quyền mới ở Ukraine. Ngày 24-2, người phát ngôn Ủy ban châu Âu tuyên bố EU thừa nhận Quốc hội Ukraine phế truất Tổng thống Yanukovych là hợp pháp.

Cùng ngày tại Kiev, Cao ủy Đối ngoại EU Catherine Ashton đã gặp Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov. Sau đó bà đã đến quảng trường Độc Lập để đặt vòng hoa tưởng nhớ 82 người thiệt mạng trong xung đột đẫm máu hồi tuần trước.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu tuyên bố: “Hiệp định thương mại và đầu tư chúng tôi đã đề nghị vẫn đặt trên bàn”. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã chỉ định một đặc phái viên về Ukraine và đề nghị thành lập một nhóm tiếp xúc quốc tế.

Về phần Mỹ, ngày 25-2, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẵn sàng viện trợ tài chính cho Ukraine để thúc đẩy cải cách và đầu tư hơn nữa cho y tế và giáo dục.

Trước đó, người phát ngôn tổng thống lưu ý hiện thời Tổng thống Yanukovych không còn chỉ đạo đất nước nữa, Quốc hội đã bầu tổng thống mới một cách hợp pháp và Ukraine cần thành lập chính phủ liên minh đa đảng bao gồm các nhà kỹ thuật.

Người phát ngôn khẳng định Mỹ không biết ông Yanukovych đang ở đâu.

HOÀNG DUY

Ngày 24-2, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết trả tự do cho 23 tù chính trị. Trong đó có ba người đã bị kết án sáu năm tù về tội khủng bố. Năm 2011, ba người này đã âm mưu cho nổ tượng đài Lenin trong lễ quốc khánh.

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine (vùng nói tiếng Nga) Anatoliy Mogilev tuyên bố Crimea tuân thủ các quyết định của Quốc hội Ukraine. Thống đốc vùng Kharkov (nói tiếng Nga) tuyên bố: “Yanukovych đã trở thành quá khứ”.

Báo Kommersant-Ukraine viết không có cơ quan pháp luật nào ở Ukraine phát hoặc nhận công văn về bắt giữ tổng thống bị phế truất Yanukovych. Hải quan không nhận được chỉ thị nào cấm ông Yanukovych rời Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm