EVN, EVNGENCO1 hưởng ứng Tuần lễ hồng 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'

(PLO)- Trong những ngày đầu tháng 12, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tích cực tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Tuần lễ hồng EVN lần IX”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, tại Hà Nội, EVN đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức triển khai chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”.

EVN, EVNGENCO1 hưởng ứng Tuần lễ hồng 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'
Cán bộ, nhân viên EVNGENCO1 tham gia hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'.

Chương trình Tuần lễ hồng là hoạt động thường niên được EVN tổ chức vào tháng 12 hàng năm và năm 2023 là lần thứ 9 liên tiếp chương trình được tổ chức. Tháng 12 là một trong những dịp phù hợp nhất trong năm để tổ chức chương trình do nguồn máu phục vụ điều trị vào cuối năm luôn là thời điểm khan hiếm lượng máu phục vụ điều trị và dự phòng cho người bệnh. Bên cạnh đó, chương trình này cũng là hoạt động thiết thực, mang nghĩa cử cao đẹp hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12).

EVN, EVNGENCO1 hưởng ứng Tuần lễ hồng 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'
Lãnh đạo EVN tham gia hiến máu.

Dịp này, EVNGENCO1 cũng đã hưởng ứng Tuần lễ hồng 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'. Đây cũng là một hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thường niên. Hoạt động này tạo hình ảnh tốt đẹp của ngành điện trong cộng đồng xã hội và đặc biệt có ý nghĩa khi nhu cầu sử dụng máu thường tăng cao vào thời điểm cuối năm. Thông qua chương trình lần này, cán bộ, nhân viên EVNGENCO1 dự kiến sẽ đóng góp hàng trăm đơn vị máu vào ngân hàng máu của các địa phương, góp phần tăng lượng máu dự phòng cho người bệnh.

Cán bộ công nhân viên EVNGENCO1 luôn coi được hiến máu là hành động rất đáng tự hào của bản thân, chia sẻ giọt máu quý giá của mình để tiếp sức cho những người bệnh đang đau ốm, thậm chí là các bệnh nhân nguy kịch có được sự sống. Nghĩa cử cao đẹp ấy cần được lan tỏa, góp phần tạo nên cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương, cũng là thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.

Phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo luôn được sự quan tâm và khích lệ của lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị, thu hút sự tham gia tích cực và trách nhiệm của người lao động. Chương trình năm 2023 vẫn đang được các đơn vị tiếp tục triển khai và sẽ kết thúc trong tháng 12.

Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX sẽ có nhiều điểm hiến máu tình nguyện ở trụ sở một số đơn vị thành viên của EVN trên cả nước hoặc tại cơ sở y tế.Trong 8 năm qua, chương trình Tuần lễ hồng EVN đã đóng góp được 73.401 đơn vị máu cho “ngân hàng máu” trên toàn quốc vào đúng thời điểm khan hiếm lượng máu vào cuối năm để điều trị và dự phòng cho người bệnh.

EVN, EVNGENCO1 hưởng ứng Tuần lễ hồng 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'
Tuần lễ hồng thứ IX sử dụng hình ảnh biểu tượng “Cỏ bốn lá” tượng trưng cho Niềm tin – Hy vọng – Tình yêu và May mắn

Năm nay, chương trình Tuần lễ hồng thứ IX sử dụng hình ảnh biểu tượng “Cỏ bốn lá” tượng trưng cho Niềm tin – Hy vọng – Tình yêu và May mắn, đó cũng là mong muốn của vạn trái tim người EVN gửi trao tới các bệnh nhân đang điều trị các bệnh về máu, các bệnh nhân cần máu điều trị, cấp cứu…

Thông qua chương trình này, vạn trái tim của những người làm điện cùng đồng lòng, luôn mong muốn lan tỏa đi những thông điệp yêu thương, chia sẻ sự quan tâm và ước muốn mọi bệnh nhân rồi sẽ khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường và lại tiếp tục lan tỏa thêm nữa những tình cảm mà họ nhận được để từ đó cùng xây dựng một xã hội văn minh, tươi đẹp và nhân ái hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm