FBI: Tin tặc Nga 'soi' hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ, gây ra nhiều mối đe dọa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các nhóm tin tặc Nga đã quét qua hệ thống của các công ty năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Mỹ nhiều lần trong khoảng thời gian gần đây.

“Việc các hacker Nga nhiều lần quét qua hệ thống Mỹ đã đem lại mối đe dọa cho an ninh quốc gia và việc này vẫn đang diễn ra” - ông Bryan Vorndran, trợ lý Giám đốc bộ phận không gian mạng của FBI, cho biết hôm 29-3.

FBI cho biết các nhóm tin tặc Nga đã quét qua hệ thống mạng của các công ty năng lượng Mỹ nhiều lần trong những tuần qua. Ảnh: REUTERS

Ông Bryan cho hay số lượng trường hợp tin tặc Nga quét qua hệ thống các công ty năng lượng của Mỹ đã gia tăng gần đây, nhận định hoạt động như vậy cho thấy Nga đang thực hiện "giai đoạn do thám" để thử và nắm rõ khả năng phòng thủ của một số công ty, xem liệu có lỗ hổng nào họ có thể khai thác hay không.

"Đó là một động thái cực kỳ quan trọng trước khi họ thực hiện các cuộc tấn công tổng thể" - ông Bryan lưu ý, thêm rằng Nga là "một trong hai đối thủ mạng nguy hiểm nhất mà Mỹ phải đối mặt trên toàn cầu và là kẻ thù đáng gờm".

Trợ lý Giám đốc bộ phận không gian mạng của FBI cảnh báo chính quyền Mỹ rằng các công ty phần mềm có khả năng cao sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Trong những tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine, Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo các công ty nước này về thông tin tình báo cho thấy Nga đã và đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Trước đó, vào năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai cảnh báo và yêu cầu người đồng cấp Nga Vladimir Putin phải ngăn chặn dứt khoát những vụ tấn công mạng từ các nhóm tin tặc ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm