FIFA chia sẻ, hỗ trợ chứ không trừng phạt bóng đá Indonesia

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Indonesia để tìm hiểu về bóng đá nước này sau thảm họa sân Kanjuruhan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người nghĩ rằng sẽ là một bản án rất nặng và thậm chí là rút quyền đăng cải giải U-20 thế giới của Indonesia. Thế nhưng…

Người đứng đầu FIFA thừa nhận rằng thảm họa Kanjuruhan thuộc “ngày đen tối nhất của lịch sử bóng đá” nhưng không vì thế mà tước đi những nỗ lực mà Indonesia đã chuẩn bị. Vấn đề mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn với bóng đá Indonesia là giúp họ khắc phục nhanh nhất những mặt hạn chế mà bóng đá Indonesia đang gặp trở ngại.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tặng áo cho Tổng thống Indonesia Widodo. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tặng áo cho Tổng thống Indonesia Widodo. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang mang đến thông điệp cho bóng đá thế giới khi ông đến Indonesia là chia sẻ và hỗ trợ chứ không phải để kỷ luật tước đi những nỗ lực mà bóng đá Indonesia đã và đang thực hiện. Ông nói: “Chúng tôi đã đến đây với các bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. FIFA có đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn nâng cấp an toàn, an ninh cho bóng đá”.

Cũng cần biết quan điểm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là đưa và nâng cấp bóng đá ở những vùng xa, những nơi có tiềm năng nhưng thiếu điều kiện phát triển. FIFA thời Gianni Infantino rất quan tâm đến những nền bóng đá nhỏ, hay các khu vực có bóng đá kém phát triển, có điều kiện sân bãi thiếu thốn.

Bóng đá thế giới ngày nay có một Gianni Infantino thích đi thực tế, tìm hiểu để mang ánh sáng bóng đá đến mọi nơi và cũng làm cho bóng đá trở nên nhân văn hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm