FIFA “chốt” trọng tài World Cup, có 6 nữ, không có Nga

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng Trọng tài FIFA Pierluigi Collina vừa tiết lộ cho báo chí quốc tế về lực lượng trọng tài làm việc tại vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có 36 trọng tài, 69 trợ lý trọng tài và 24 trợ lý VAR. Đặc biệt, trong số này có sáu nữ gồm ba trọng tài chính là Stephanie Frappart (Pháp), Salima Mukangsanga (Rwanda) và Yoshimi Yamashida (Nhật Bản); ba trợ lý gồm Neuza Back (Brazil), Karen Diaz Medina (Mexico) và Kathryn Nesbitt (Mỹ).

Nữ trọng tài Stephanie Frappart từng làm trọng tài chính trận Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Nữ trọng tài Stephanie Frappart từng làm trọng tài chính trận Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong những gương mặt nữ trên, nổi tiếng nhất là nữ trọng tài Stephanie Frappart từng làm trọng tài chính trận Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea năm 2019.

Cựu còi vàng Collina còn cho biết lần này FIFA không gọi các trọng tài Nga làm nhiệm vụ. Một cách khéo léo, ông Collina giải thích: “Việc chọn các trọng tài, trợ lý làm nhiệm vụ World Cup 2022 là căn cứ sự thể hiện chuyên môn của họ ở các giải quốc tế, giải nội địa trong nhiều năm gần đây. Danh sách FIFA chọn các trọng tài làm nhiệm vụ là những người có đẳng cấp cao nhất hiện nay của bóng đá thế giới”.

Vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21-11 đến 18-12, tại tám sân vận động ở bảy TP của Qatar gồm Doha, Lusail, Al Wakrah, Al Khor, Al Rayyan, Umm Salal và Madinat ash Shamal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm