Gần 24 ngàn ô tô từ Thái Lan, Indonesia ồ ạt về nước

(PLO)- Số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 3 có tăng nhẹ 12,9% so với tháng 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
















Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính riêng trong tháng 3, lượng nhập ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 10.331 chiếc đạt 234 triệu USD.

Trước đó trong tháng 2, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại đạt 9.152 chiếc, tương ứng trị giá đạt 212 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 3 có tăng nhẹ 12,9% so với tháng 2.

Tính chung trong quý I năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 23.992 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đạt hơn 572 triệu USD. Tuy nhiên số lượng xe nhập trong năm nay vẫn giảm 31,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng xe nhập về Việt Nam vẫn chiếm số lượng lớn từ hai thị trường Thái Lan và Indonesia.

Theo các chuyên gia, việc ô tô nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ít hơn so với năm 2021 đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Ngoài việc khan hiếm linh kiện của các nhà sản xuất thì các hãng xe nhập khẩu cũng chờ đợi để nhập khẩu các dòng xe phiên bản mới thay vì nhập khẩu dòng xe cũ về nước. Do đó, trong quý I năm này các hãng xe vẫn “dè chừng” nhập xe hơn.

Các chuyên gia cũng dự đoán, trong các tháng tới lượng ô tô nhập về Việt Nam sẽ ngày càng tăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm