Gần 7.000 người dân Đà Nẵng đi sơ tán đã trở về nhà

(PLO)- Gần 7.000 người dân tại Đà Nẵng đi sơ tán trong đợt mưa lụt vừa qua đã trở về nhà an toàn, không có thiệt hại về người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có báo cáo về công tác ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, lũ, sạt lở đất.

Cụ thể, từ ngày 12-10 đến 7 giờ 30 ngày 15-10, tại Đà Nẵng đã xảy ra mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 700-900 mm, riêng Sơn Trà 957,2 mm, Thanh Khê 934,2 mm, Hòa Vang 944 mm.

đà nẵng sơ tán mưa ngập
Có gần 7.000 người dân tại Đà Nẵng đã phải đi sơ tán trong những ngày mưa lũ vừa qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Khi xảy ra mưa lớn, trên địa bàn Đà Nẵng đã có các điểm ngập lụt, ngập cục bộ tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp từ 30-50 cm, có nơi ngập 100 – 150 cm. 48/56 xã, phường bị ngập, hiện nước đã rút hết.

Những ngày qua, đã có 6.840 người dân Đà Nẵng được sơ tán để đảm bảo an toàn. Trong đó, sơ tán tập trung 377 người, sơ tán tại chỗ 6.463 người. Quận Liên Chiểu có số người dân được sơ tán cao nhất với 5.867 người.

Sau khi nước rút, các quận huyện đã cho người dân trở về nhà an toàn.

Về thiệt hại do mưa lũ tại Đà Nẵng, theo thống kê nước cuốn trôi 5,7 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, làm ngập 28,1 ha rau màu...

Đất đá tràn xuống một số tuyến đường giao thông như đường lên các khu du lịch dịch vụ Sơn Trà, Lê Văn Lương, Âu Cơ, Yết Kiêu… Đèo Hải Vân bị sạt lở tại Km905, hiện đã khắc phục xong và thông xe.

Hiện, Sở GTVT Đà Nẵng đã rào chắn, cảnh báo, đảm bảo giao thông tại các vị trí ngập sâu, sạt lở và sụt lún vỉa hè.

Đơn vị cũng hoàn thành công tác xúc dọn đất tràn, đá lăn đường Hoàng Sa, đường lên bán đảo Sơn Trà, Lê Văn Lương, đường ĐT602, Trần Đình Nam, Yết Kiêu.

Ngành giao thông đã khắc phục các đảo mềm tổ chức giao thông bị đổ ngã, xiêu vẹo. Đồng thời thực hiện cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá trên tuyến đường Hoàng Sa - bán đảo Sơn Trà.

Trong ngày 15-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã phối hợp với Công ty CP ACECOOK Việt Nam hỗ trợ 2.000 thùng mì tôm giúp đỡ người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm