Gây án mạng từ món nợ 2,1 triệu đồng mua số đề

(PLO)- Bị cáo gây án mạng vì bị người bán số đề liên tục chặn đường đòi số nợ 2,1 triệu từ năm 2009. Tại tòa, bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại 520 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Bảo Quốc 13 năm tù về tội giết người (theo khoản 2 Điều 123 BLHS). Nguyên nhân vụ án từ việc bị cáo nợ bị hại 2,1 triệu tiền mua số đề.

Video: Gây án mạng từ món nợ 2,1 triệu đồng mua số đề
Bị cáo Quốc gây án mạng vì người bán số đề liên tục chặn đòi nợ.
Bị cáo Quốc tại tòa ngày 29-12. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa cũng công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại 520 triệu, bao gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi một người con của bị hại.

Theo tòa, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nên cần phải có mức án thật nghiêm. Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng xem xét nguyên nhân vụ án có một phần lỗi từ bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2017, Quốc biết anh LVBN là người cùng xóm, bán số đề thắng thua bằng tiền nên hằng ngày Quốc mua số đề do anh N bán.

Đến tháng 6-2019, Quốc còn nợ tiền mua số đề của anh N là 2,1 triệu nên anh N hay chặn đường Quốc để đòi tiền. Quốc nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả.

Vào khoảng 18 giờ 35 ngày 4-6, sau khi ra đồng thăm ruộng lúa, Quốc chạy xe máy về nhà. Trên xe, Quốc để một cây kéo (dùng để diệt ốc bươu vàng ăn lúa).

Khi Quốc chạy xe ngang qua nhà của anh N, anh N đang đứng nhìn ra ngoài đường thấy Quốc nên ra chặn đầu xe của Quốc để đòi tiền nợ mua số đề trước đây.

Lúc này, Quốc dừng xe và nói chưa có tiền trả, hẹn trả sau. Tuy nhiên anh N không đồng ý, chửi và dùng tay đánh vào mặt của Quốc. Quốc xuống xe thì anh N tiếp tục dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp vào người Quốc.

Quốc bị đánh nên lấy cây kéo trên rổ xe và nói “Anh đánh tôi là tôi đâm anh đó”. Tuy vậy, anh N vẫn đá vào người Quốc.

Quốc cầm kéo tấn công liên tiếp 14 nhát vào người anh N. Cùng lúc có người đi ngang qua đã can ngăn, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà.

Anh N được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện. Quốc đến công an đầu thú. Theo giám định, anh N tử vong do sốc mất máu cấp, sau đứt thủng đa nội tạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm