Ngày 31-3, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa có quyết định thành lập đoàn thanh tra dự án mua xe truyền hình màu tại Đài PT-TH Khánh Hòa (KTV). Chiếc xe truyền hình lưu động này có giá hàng chục tỉ đồng nhưng gặp sự cố liên tục khiến KTV dở khóc dở cười khi tác nghiệp. Có người đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Khánh Hòa, nghi ngờ việc mua sắm, giám sát chiếc xe này và công an đã chuyển đơn đến thanh tra tỉnh…
Trục trặc ngay từ khi… chạy thử
Tháng 6-2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có báo cáo thẩm định về gói thầu xe truyền hình lưu động và máy phát điện dự phòng thuộc dự án đầu tư mua sắm thiết bị KTV. Đơn vị trúng thầu là Xí nghiệp liên doanh Điện tử TQT (TQT) có trụ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa với giá dự thầu gần 20 tỉ đồng.
Năm tháng sau, TQT cùng KTV nghiệm thu thiết bị, chạy thử để đưa vào sử dụng nhưng chưa thể nghiệm thu vì còn nhiều sai sót. Tháng 3-2009, công trình mới nghiệm thu, đưa vào sử dụng chính thức. Trước đó, TQT triển khai hệ thống vi ba để hướng dẫn cho bộ phận kỹ thuật của KTV thì hệ thống vi ba không hoạt động, TQT đã tháo bộ phận này mang về sửa.
Ba tháng sau khi nghiệm thu, khi xe truyền hình lưu động tường thuật trực tiếp chương trình “RaAs - những lời yêu thương” thì hệ thống vi ba gặp sự cố, không phát tín hiệu về đài. Khi truyền hình trực tiếp “Chương trình nghệ thuật Hàn Quốc” thì cam-link lại tiếp tục trục trặc. Đầu tháng 7-2009, khi đang tường thuật trực tiếp chương trình “lễ mít-tinh kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Khánh Hòa”, máy phát vi ba lại bị sự cố làm đứng hình. Trong các chương trình khác, khi thì công suất hiển thị không đúng, khi thì đồng hồ đo tín hiệu âm thanh chập chờn, lúc thì hệ thống liên lạc intercom không hoạt động… TQT phải tháo bộ công suất mang về bảo hành nhưng khi giao lắp, chạy thử lại đứng im.
Biện hộ cho các trục trặc trên, TQT cho rằng một số cá nhân KTV… thiếu hợp tác, cố tình làm cho thiết bị bị sự cố vì mỗi lần KTV báo hư, TQT mang về kiểm tra thì không phát hiện trục trặc gì!
Chiếc xe truyền hình lưu động trị giá hàng tỉ đồng nhưng các nhân viên kỹ thuật phải ở trần để làm việc vì khoang xe chật hẹp, nhiều thiết bị trục trặc liên miên...
Dự án nhiều bất thường
Theo hợp đồng giữa KTV và TQT thì thùng xe có hai phòng làm việc nhưng khi bàn giao thì chỉ có một khoang. Thiết bị làm chậm hai channel có kết cấu hai đường ra không ghi model xuất xứ rõ ràng. TQT không xác nhận về năm sản xuất các thiết bị của xe truyền hình lưu động theo nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết…
Chưa hết, trong khi xây dựng dự án cũng như triển khai dự án xe màu, KTV đã thuê đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tùng Nguyên. Tuy nhiên, công ty này chuyên về lĩnh vực xây dựng lại đi thẩm định và giám sát thi công về lĩnh vực khá đặc thù. Khi giám sát, đơn vị này không có nhật ký giám sát lưu theo hồ sơ nhưng vẫn được KTV chọn.
Ngày 22-9-2009, tổ kiểm tra kỹ thuật của KTV kết luận: Dự án xe truyền hình lưu động của đài có trọng tải không đạt yêu cầu đối với xe trang bị sáu camera, bị quá tải khi chở đầy đủ thiết bị phục vụ sản xuất chương trình. Một số thiết bị hoạt động trong thời gian ngắn đã hỏng hóc, một số bộ phận trong thùng xe không hợp lý… không phù hợp với xe truyền hình lưu động.
Được biết, ngày 30-3-2010 thời gian bảo hành chiếc xe sẽ hết hạn nhưng Trung tâm Sản xuất chương trình của KTV chưa đồng ý nhận xe vì họ cho rằng xe không đủ chất lượng.
TRẦN NGÀ