Ngày 30-8, hãng tin AFP cho biết bà Aisha, con gái của ông Gaddafi, đã sinh hạ một bé gái chỉ ít giờ sau khi đến Algeria.
Hôm trước đó, Bộ Ngoại giao Algeria xác nhận gia đình ông Gaddafi gồm vợ ông Safia Farkash, con gái Aisha (luật sư), con trai cả Mohammed (Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia kiêm Chủ tịch Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Libya), con trai thứ tư Hannibal (cố vấn Ủy ban quản lý của Tổng Công ty Vận tải Hàng hải Quốc gia) cùng cháu chắt đã đến Algeria.
Ông Mourad Benmehidi, Đại sứ Algeria tại LHQ, cho biết đã báo tin cho Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và giải thích Algeria đón tiếp gia đình ông Gaddafi vì lý do nhân đạo. Đại sứ Benmehidi khẳng định không ai trong gia đình ông Gaddafi là đối tượng bị trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ.
Trên thực tế, Nghị quyết 1970 của Hội đồng Bảo an LHQ thông qua ngày 26-2 xác định: Tất cả các con ông Gaddafi đều bị cấm đi lại do có liên hệ gần gũi với chính quyền ông Gaddafi; các nước thành viên LHQ không được cho họ nhập cảnh trừ phi Hội đồng Bảo an bảo đảm như trường hợp ngoại lệ.
Bà Safia, con gái Aisha và con trai Hannibal (từ trái sang) đang ở Algeria. Ảnh: REUTERS
Nếu gia đình ông Gaddafi nhập cảnh nhằm thúc đẩy hòa bình, nghị quyết cho phép quốc gia có liên quan quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng phải thông báo cho Hội đồng Bảo an trong vòng 48 tiếng sau khi đưa ra quyết định.
Gia đình ông Gaddafi có thể sẽ không bị xét xử vì Algeria không ký hiệp ước Rome về thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế. Hiện vẫn chưa rõ con trai thứ ba Al-Saadi và con trai thứ năm Moatassem-Billah của ông Gaddafi ở đâu.
Trong ngày 30-8, người phát ngôn NATO Roland Lavoie nói tin tức về cái chết của Khamis Gaddafi, con trai út của ông Gaddafi, chỉ nên xem là tin đồn. Khamis là tư lệnh Lữ đoàn 32, đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội chính phủ Libya. Trước đó, phe nổi dậy thông báo Khamis đã bị giết chết trong giao tranh gần TP Bani Walid và đã được chôn cất.
Về số phận ông Gaddafi, ngày 30-8, hãng tin Ansa (Ý) dẫn các nguồn tin có thẩm quyền cho biết ông Gaddafi và con trai thứ hai Saif al-Islam, cố vấn chính trị của ông, đã chạy về TP Bani Walid cách thủ đô Tripoli 96 km. Ngày 29-8, máy bay NATO đã oanh kích TP này.
Hãng tin Sky News (Anh) dẫn lời một cận vệ của Khamis nói ông Gaddafi đang trên đường chạy về TP Sabha cùng tuyến đường mà vợ và ba con ông đào thoát sang Algeria. Trước đó, phe nổi dậy khẳng định ông Gaddafi có thể chạy sang Algeria hoặc Chad vì ông quan hệ mật thiết với hai nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói không có dấu hiệu cho thấy ông Gaddafi rời khỏi Libya.
|
Phân phối nước ở Tripoli ngày 30-8. Ảnh: REUTERS Ngày 30-8, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quá độ Mustafa Abdel Jalil ra tối hậu thư đến ngày 3-9, quân đội chính phủ ở TP Sirte phải đầu hàng. NATO cho biết máy bay NATO sẽ tiếp tục oanh kích Sirte vì quân của ông Gaddafi ở đây đang sở hữu tên lửa Scud. Một tuần sau khi Tripoli thất thủ, 2 triệu người vẫn thiếu điện và nước. Các ngân hàng, cửa hàng dược phẩm và nhiều cửa hàng mua sắm vẫn đóng cửa. Theo báo El Watan (Algeria) ngày 30-8, Algeria đã điều quân đến biên giới Libya. Algeria lo ngại các phần tử Al Qaeda thâm nhập vào hàng ngũ phe nổi dậy Libya để thu gom vũ khí. |
LÊ LINH - DUY KHANG (Theo CNN, Guardian, Daily Mail, Reutes)