Gia Lai: Tạm đình chỉ công tác thẩm phán nhận hối lộ 500 triệu đồng

(PLO)- Ông Võ Đình Sớm bị đình chỉ công tác sau khi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và tạm giam về hành vi nhận hối lộ 500 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Phạm Duy Lam ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Đình Sớm - Thẩm phán trung cấp, TAND tỉnh. Thời hạn tạm đình chỉ 90 ngày, kể từ ngày ký quyết định này.

Ông Võ Đình Sớm bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ 500 triệu đồng. Ảnh: NC

Ông Võ Đình Sớm bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ 500 triệu đồng. Ảnh: NC

Lý do tạm đình chỉ công tác, do ông Sớm bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Ở diễn biến liên quan, Đảng ủy TAND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Võ Đình Sớm.

Như PLO đã đưa tin, ngày 4-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt quả tang ông Sớm nhận 500 triệu đồng để giải quyết thắng kiện cho đương sự trong một vụ án dân sự tranh chấp đất đai. Ông Sớm là người được giao làm chủ tọa, xét xử vụ án này.

Nguyên đơn trong vụ kiện là ông PAT (ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku – người đã đưa hối lộ 500 triệu đồng), kiện tranh chấp hơn 3,5 sào đất tại phường Yên Thế, TP Pleiku. Bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (BQLRPH Bắc Biển Hồ).

Đại diện BQLRPH Bắc Biển Hồ xác nhận đơn vị là bị đơn trong vụ kiện này.

Khu vực đất tranh chấp nằm ở đường Lê Văn Sỹ thuộc phường Yên Thế, TP Pleiku. Đây là đất trồng thông ba lá, thuộc đất rừng phòng hộ của Ban được UBND tỉnh Gia Lai giao quản lý, trồng thông từ năm 1996.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm