Giả mạo cuộc thi áo dài: Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

(PLO)- Dù chiêu thức lừa đảo tham gia các cuộc thi áo dài, thi ảnh áo dài… đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng không ít người vẫn bị “sập bẫy”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, chị T và chị H thông tin về việc bị một nhóm người trên mạng xã hội lừa đảo thông qua việc mời gọi tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài 2024 và Áo dài thanh lịch 2024, mạo danh Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) tổ chức.

Mất tiền vì tham gia thử thách của cuộc thi

Theo trình bày của chị T (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), mới đây chị xem trên một trang Facebook có quảng cáo về cuộc thi Duyên dáng áo dài 2024 do VTV9 tổ chức. Sau khi xem qua nội dung quảng cáo, chị thấy mình đủ điều kiện nên nhắn tin đăng ký tham gia cuộc thi áo dài. Khi chị đăng ký thành công thì có một người xưng là ban tổ chức liên hệ với chị. Người này yêu cầu chị gửi thông tin cá nhân, hình ảnh để dự thi.

Khi đăng ký xong thông tin, chị nhận được một đường link vào một nhóm chat Messenger. Người xưng là ban tổ chức yêu cầu chị phải tham gia thử thách bằng cách nhấp vào một đường link để mua sắm và thanh toán một mẫu váy với giá 390.000 đồng. Ngay sau đó, chị T được hoàn lại số tiền đã thanh toán và được tặng thêm tiền hoa hồng. Số tiền sau đó tiếp tục được nâng lên qua từng đợt mua hàng.

Giả mạo cuộc thi áo dài
Phải tìm hiểu thật kỹ những cuộc thi được thông báo trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.
Ảnh: TM

Sau bốn lần hoàn thành thử thách bằng hình thức mua hàng thành công, chị đều được hoàn tiền đầy đủ tiền gốc và tiền hoa hồng. “Lần thứ năm, khi số tiền lên đến 17,5 triệu đồng thì người của ban tổ chức lấy lý do tôi thao tác chậm, quá thời gian quy định nên nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ” - chị T cho hay. Nếu muốn lấy lại số tiền trên, chị phải tiếp tục tham gia thử thách. Cho đến khi số tiền mua hàng lên đến 31 triệu đồng, chị yêu cầu được hoàn tiền thì không được trả lời.

“Sau đó tôi có đến VTV9 để hỏi thăm, vì thấy quảng cáo cuộc thi áo dài do đơn vị này tổ chức. Đến nơi thì được thông báo đơn vị này không tổ chức bất kỳ cuộc thi áo dài nào như tôi nói. Lúc này tôi mới biết là mình đã bị lừa” - chị T nói.

Chị H (ngụ quận 12, TP.HCM) cho biết chị cũng là nạn nhân của cuộc thi Duyên dáng áo dài 2024 trên mạng xã hội. Các đối tượng này đã dùng hình ảnh của VTV9 để chèn trong thông tin về cuộc thi, cũng yêu cầu chị tham gia một số thử thách của ban tổ chức bằng cách nộp tiền mua hàng… Kết quả là chị H đã bị lừa mất hàng chục triệu đồng.

VTV không tổ chức bất kỳ cuộc thi áo dài nào

Qua tìm hiểu của PV, cả hai cuộc thi trên đều mạo danh VTV9 để tổ chức. Trao đổi với PV, ông Từ Lương, Giám đốc VTV9, cho biết những thông tin mạo danh VTV9 tổ chức các cuộc thi áo dài xuất hiện từ cuối tháng 11-2023.

Sau khi phát hiện các thông tin mạo danh, lừa đảo nêu trên tại các tỉnh phía Nam, nhất là ở TP.HCM, VTV9 đã báo cáo lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đó khẳng định VTV9 không có kế hoạch tổ chức lễ hội áo dài nào. Các thông tin kêu gọi tài trợ, quảng cáo cho lễ hội này là giả mạo, lợi dụng danh nghĩa VTV9 để trục lợi.

Liên quan đến việc xử phạt, luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết các hành vi lừa đảo có thể bị xử lý như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính lần đầu nếu tài sản chiếm đoạt có giá trị dưới 2 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021. Mức phạt tiền là từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Đồng thời còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, nếu người nước ngoài vi phạm thì bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường hợp tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoặc nếu tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 174 BLHS 2015.

Lúc này, khung hình phạt cho người thực hiện hành vi lừa đảo sẽ là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Lừa đảo trên không gian mạng có thể bị phạt tù đến 20 năm

Hành vi lừa đảo trên không gian mạng còn có thể bị truy cứu về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 BLHS 2015, với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 20 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm