Giả quen lãnh đạo, 2 vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Để tạo lòng tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại, vợ chồng Ngọc nói mình có quen biết với nhiều người và có thể xoá tình trạng phong toả tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm với Mai Nữ Lan Ngọc (43 tuổi, Đà Nẵng) và Huỳnh Phước Tuấn (42 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Bích Chi (50 tuổi, quận Hải Châu) mua lô đất A2.1 khu đầu cầu Tuyên Sơn, diện tích gần 4.000m2 giá 280 tỉ đồng.

Lô đất này có GCNQSDĐ tên Đào Duy Phương, ông Phương là em ruột của bà Đào Thị Như Lệ (thời điểm đó đang bị khởi tố điều tra).

Do bà Lệ bị bắt nên cơ quan công an đã có yêu cầu tạm dừng giao dịch lô đất trên.

Cuối năm 2020, thông qua Trương Thị Huyền (quận Thanh Khê), vợ chồng Ngọc đến nhà bà Chi đặt vấn đề mua lô đất trên.

Dù bà Chi nói đất bị phong tỏa, không cho mua bán nhưng vợ chồng Ngọc nói dối và cam kết là có quan hệ, có khả năng lo pháp lý lô đất trên để được mua bán với chi phí 20 tỉ đồng.

lừa đảo chiếm đoạt
Ngọc và Tuấn thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: MT.

Sau đó, Ngọc viết giấy nhận 20 tỉ đồng để lo pháp lý cho lô đất trong vòng 15 ngày, nếu không được sẽ trả lại tiền. Thậm chí, Ngọc còn nói sẽ mua lại lô đất này với giá 400 tỉ đồng. Tin vợ chồng Ngọc, bà Chi đã chuyển khoản 20 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Ngọc lấy tiền sử dụng vào các việc cá nhân mà không thực hiện thủ tục cho lô đất như đã cam kết. Ngọc sau khi trả cho bà Chi 11,2 tỉ đồng thì chiếm đoạt 8,8 tỉ đồng còn lại.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Ái Liên (trú quận Hải Châu) tố cáo vợ chồng Ngọc chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng qua phương thức vay tiền để trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền thì vợ chồng Ngọc lại mua bán đất dẫn đến thua lỗ hết.

Ngọc khai, để lừa đảo chiếm đoạt tiền, Ngọc yêu cầu Tuấn nói quen biết với lãnh đạo lớn nên có khả năng thay đổi đất không thể giao dịch thành có thể. Đồng thời hứa, sau khi hoàn tất thủ tục, sẽ mua lại mảnh đất trên với giá cao.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Mai Nữ Lan Ngọc mức án 19 năm tù và Huỳnh Phước Tuấn 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm