Giải mã những lần xuất hiện bất ngờ của con gái ông Kim Jong-un

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng việc con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuất hiện trước truyền thông trong thời gian gần đây ẩn chứa một thông điệp nào đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hình ảnh của bé Kim Ju-ae (10 tuổi) - con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lần xuất hiện này được cho là tại buổi chụp ảnh với các nhà khoa học, quan chức và những binh sĩ tham gia vận hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17, theo hãng tin AP.

Trong các bức ảnh được công bố, con gái của ông Kim mặc áo khoác dài màu đen với vẻ ngoài rạng rỡ. Đây là loạt ảnh thứ hai có sự xuất hiện của bé Kim Ju-ae chỉ trong hơn một tuần.

Các chuyên gia nhận định việc ông Kim đi cùng con gái đến những sự kiện trong thời gian gần đây đang ngầm gửi đi một thông điệp nào đó.

Bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái được công bố hôm 19-11. Ảnh: KCNA

Bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái được công bố hôm 19-11. Ảnh: KCNA

Những sự xuất hiện bất ngờ

Lần đầu tiên bé Kim Ju-ae xuất hiện trước truyền thông là trong bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 19-11. Bức ảnh cho thấy ông Kim đang nắm tay con gái của mình, phía sau họ là một tên lửa được đặt trên bệ phóng.

KCNA cho biết tên lửa "mới" có trong ảnh là Hwasong-17, được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 18-11 và có khả năng bay được quãng đường 999,2 km.

Bản tin của KCNA không nêu tên con gái của ông Kim. Tuy nhiên, trả lời tờ The Guardian vào năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman cho biết ông Kim có một người con tên là Ju-ae.

Ông Rodman cho biết ông Kim thường dành thời gian cho gia đình. Ông cũng cho rằng ông Kim là “một người cha tốt”.

“Tôi đã bế con gái Ju-ae của họ và cũng nói chuyện với bà Ri Sol-ju (phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên)” - ông Rodman kể.

Theo hãng tin AP, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng đã đưa ra kết luận rằng người xuất hiện trong bộ ảnh là con thứ hai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bé Kim Ju-ae.

Hôm 27-11, hình ảnh con gái ông Kim lại một lần nữa xuất hiện. Khi ấy, truyền thông Triều Tiên cho biết ông Kim và con gái đã tham dự một sự kiện “có ý nghĩa lịch sử” cùng với các nhà khoa học quân sự và công nhân tham gia vận hành vụ phóng Hwasong-17.

“Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện tại địa điểm chụp ảnh cùng với cô con gái yêu quý của mình, tất cả những người tham gia đã đồng thanh hò reo ‘hoan hô’” - KCNA cho biết.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái quan sát tên lửa Hwasong-17 được phóng lên. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái quan sát tên lửa Hwasong-17 được phóng lên. Ảnh: KCNA.

Cho đến nay, có rất ít tin tức tiết lộ về cuộc sống riêng tư của nhà lãnh đạo Kim. Các quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết ngoài bé Kim Ju-ae, ông Kim có hai người con nữa. Trong đó, đứa con lớn nhất là trai, sinh khoảng năm 2010 và bé út sinh khoảng năm 2017, theo tờ Washington Post.

Thông điệp bí mật

Chuyên gia về tuyên giáo Triều Tiên Rachel Minyoung Lee cho biết việc cô con gái nhỏ của ông Kim xuất hiện trước công chúng đã phá vỡ tiền lệ mà cha và ông của ông Kim đã thiết lập. Theo đó, trong giai đoạn ông Kim Nhật Thành và ông Kim Jong-il điều hành đất nước, những người con của họ thường rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên gạt bỏ một số thông lệ được những người tiền nhiệm thiết lập. Đầu năm nay, trong một bộ phim tài liệu, ông Kim cũng đã tuyên bố khá thẳng thắn về những thách thức mà Triều Tiên phải đối mặt.

Theo Washington Post, so với những người tiền nhiệm, ông Kim Jong-un được cho là thường xuyên xuất hiện cùng các thành viên trong gia đình trước truyền thông.

Trong đó, bà Ri Sol-ju - phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên - đã xuất hiện trước truyền thông sáu tháng sau khi ông Kim lên nắm quyền. Ngoài ra, bà Kim Yo-jong - em gái của ông Kim - cũng thường xuyên tháp tùng anh trai mình trong những sự kiện quan trọng.

Ông Leif-Eric Easley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Phụ nữ Ewha (Hàn Quốc), cho biết sự xuất hiện của bé Ju-ae có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình nội bộ của Triều Tiên.

“Tại Triều Tiên, vụ phóng thành công ICBM di động lớn nhất thế giới (Hwasong-17) có thể được xem là lý do để tổ chức lễ kỷ niệm quốc gia” - giáo sư Easley cho biết, theo đài CNN.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Yang Moo-jin - hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên (Hàn Quốc) - cho rằng: “Bằng cách dành nhiều thời gian cho con gái, có vẻ như ông Kim muốn cho biết gia đình mình vẫn ổn định. Ngoài ra, điều này cũng thể hiện ông là một nhà lãnh đạo của những người dân bình thường”.

Trả lời đài Global News, ông Yang cũng nói thêm rằng việc bé Ju-ae xuất hiện trước truyền thông cho thấy cô bé là một thành viên chủ chốt của dòng dõi họ Kim.

Bức ảnh được cung cấp vào ngày 27-11 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chụp ảnh cùng con gái và các binh sĩ. Ảnh: KCNA.

Bức ảnh được cung cấp vào ngày 27-11 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chụp ảnh cùng con gái và các binh sĩ. Ảnh: KCNA.

Trong khi đó, nhận định về lần thứ hai con gái ông Kim xuất hiện trước truyền thông, ông Ankit Panda - một chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế - cho biết: “Đây là một hình ảnh ấn tượng. Bức ảnh chụp bé Kim Ju-ae đứng cạnh cha, trong khi được các kỹ thuật viên và nhà khoa học chúc mừng, cho thấy cô bé có thể là một nhà lãnh đạo tiềm năng”.

“Việc truyền thông Triều Tiên muốn nhấn mạnh tình yêu của ông Kim dành cho cô con gái (bằng cách gọi cô là đứa con “được yêu quý nhất” hay “quý giá nhất” của ông Kim) càng tạo thêm sự ủng hộ cho lập luận trên” - ông Panda nói thêm, theo AP.

Tuy nhiên, theo bà Soo Kim, nhà phân tích an ninh tại RAND Corporation (Mỹ), còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Bà Soo Kim nhận định việc ông Kim đưa con gái xuất hiện trước truyền thông có thể là nhằm “làm lu mờ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”. Bà cũng cho biết qua việc dẫn con gái đi xung quanh loại vũ khí mới nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng có thể muốn gửi thông điệp đến người dân rằng vũ khí hạt nhân là phương tiện duy nhất đảm bảo cho tương lai của nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm