Giải pháp giữ uy tín cho sầu riêng Việt

(PLO)- Thái Lan không chỉ phạt tiền, cấm xuất khẩu mà còn xử lý hình sự các đối tượng vi phạm ở mức nghiêm trọng liên quan đến trái sầu riêng.

Mặc dù vừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc (TQ) được một năm nhưng sầu riêng Việt Nam (VN) đã lọt vào ngành hàng tỉ USD. Năm 2022, xuất khẩu sầu riêng đạt 421 triệu USD, tăng gần 137% so với năm 2021. Sang năm 2023, mới trải qua tám tháng mặt hàng này đã đem về 1,2 tỉ USD, gấp gần ba lần so với cả năm 2022. Tuy nhiên, vì tiềm năng và lợi nhuận cao dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán, gian lận, hủy kèo, bỏ cọc… gây tác động xấu đến sự phát triển của cả ngành hàng.

Làm sao để chấn chỉnh tình trạng này, giúp phát triển bền vững mặt hàng chiến lược, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả VN.

. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của ngành hàng sầu riêng nước ta?

+ Ông Đặng Phúc Nguyên: Sầu riêng là mặt hàng có tiềm năng rất lớn. Tôi đánh giá sức hấp dẫn của sầu riêng với thị trường sẽ kéo dài hơn so với nhiều mặt hàng trái cây khác. Tôi nói như vậy là bởi có nhiều loại trái cây khi mới xuất khẩu thì rất hấp dẫn nhưng chỉ được vài năm thì lụi tàn dần.

nhan vat-11.jpg
Ông Đặng Phúc Nguyên.

Ví dụ như thanh long, thời điểm 2016-2019 kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD nhưng sau đó giảm dần, nay chỉ còn hơn 600 triệu USD. Thanh long bị như vậy là do nhiều nước sản xuất, nguồn cung quá nhiều.

Với sầu riêng, đây là mặt hàng khó trồng, kén chọn vùng trồng. Từ lúc trồng sầu riêng đến khi thu hoạch trái phải ít nhất trên năm năm. Điểm quan trọng nhất là thị trường tiêu thụ lớn nhất là TQ, người dân TQ rất thích sầu riêng. TQ cũng chưa trồng được sầu riêng, mới trồng thử nghiệm nhưng không thành công. Vì thế, ít nhất 10 năm nữa, mặt hàng sầu riêng vẫn còn sức hút rất mạnh.

. Ông đánh giá thực trạng phát triển sầu riêng ở nước ta hiện nay thế nào?

+ Chưa ổn. Hiện nay vẫn còn tình trạng vi phạm mã số vùng trồng, vi phạm kiểm dịch thực vật… Những vi phạm này không phải chỉ riêng VN mà Thái Lan cũng có. Chúng ta phải cố gắng hạn chế những vi phạm này để giữ uy tín cho sầu riêng VN.

. Theo ông, nguyên nhân của những tồn tại trên là do đâu?

+ Công tác quản lý ngành hàng sầu riêng hiện nay vẫn chưa chặt. Chúng ta vẫn chưa có các biện pháp mạnh đối với trường hợp vi phạm. Hiện nay, những vi phạm về kiểm dịch thực vật, mạo danh, gian lận mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói chỉ mới dừng ở mức cảnh báo, thu hồi mã số, cấm xuất khẩu… Ở Thái Lan, họ không chỉ phạt tiền, cấm xuất khẩu mà còn xử lý hình sự, phạt tù các đối tượng vi phạm ở mức nghiêm trọng.

Đơn cử như họ theo dõi quy trình sản xuất, thấy vườn nào cố tình cắt non sầu riêng, cảnh sát kiểm tra kho phát hiện sẽ bị truy tố. Ở VN, chế tài không đủ sức răn đe.

VN ít nhất phải đưa ra được tiêu chuẩn quốc gia về trái sầu riêng, có quy trình sản xuất của trái sầu riêng xuất khẩu.

p11-bai-saurieng.jpg
Sầu riêng Việt Nam được kỳ vọng là mặt hàng xuất khẩu tỉ đô trong thời gian dài. Ảnh: AN HIỀN

Cần công khai cácdoanh nghiệp vi phạm

Một gói thuốc lá 10.000 đồng còn quản lý được thì sao một quả sầu riêng giá trị mấy trăm ngàn đồng lại không quản lý được? Thời gian qua, có một số lô hàng bị TQ cảnh báo không đảm bảo các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Đó là hàng của những doanh nghiệp nào, mã số nào, vi phạm ở mức độ nào thì không thấy công khai. Việc không công khai mã số vùng trồng, nhà đóng gói và các lô hàng vi phạm là không minh bạch thông tin, khiến những doanh nghiệp, mã số vùng trồng, nhà đóng gói làm ăn chân chính, chuẩn chỉnh bị ảnh hưởng, liên lụy. Tôi đề nghị cơ quan hải quan, các cơ quan của Bộ NN&PTNT cần phải công bố thông tin cụ thể về các lô hàng bị phía TQ cảnh báo.

Ông PHẠM QUỐC DŨNG, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sạch tỉnh Đắk Lắk

. Như ông chia sẻ thì có lẽ chúng ta cần có chế tài mạnh hơn, thậm chí là bỏ tù như cách Thái Lan đang làm?

+ Ở VN, hiện với các trường hợp mạo danh mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói khi bị phát hiện thì cùng lắm chỉ bị đóng cửa hoặc bị phạt tiền, không truy tố hình sự được vì ta chưa có luật nào quy định. Ở Thái Lan, họ coi đây là ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ nên sẽ bị truy tố.

Sầu riêng là mặt hàng chiến lược quốc gia, mặt hàng chiến lược của ngành rau quả. Lợi nhuận của nó có thể lên tới 2-3 tỉ USD/năm. Do vậy, Nhà nước nên có giải pháp quản lý, kiểm soát thật hiệu quả. Chúng ta vẫn chưa có tiêu chuẩn thế nào là hàng tốt, hàng xấu, hàng đạt chuẩn nên không có cơ sở nào để xử lý.

Thứ hai, các quy định về chế tài xử phạt ở mức nghiêm trọng cũng chưa có. Nếu chỉ thu hồi mã số thì các đối tượng vẫn có nhiều cách như lập doanh nghiệp khác, xin cấp mã số và tiếp tục xuất khẩu. Nói chung phải có chế tài thật mạnh, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy tố, bỏ tù thì mới có hiệu quả, đủ sức răn đe.

. Ngoài quy định chế tài, chúng ta có cần kết hợp thêm những biện pháp khác không, thưa ông?

+ Chúng ta cần tiếp tục xây dựng thương hiệu cho sầu riêng. Như Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nói, thương hiệu là cái hiệu để người ta thương nên muốn có thương hiệu quốc gia thì phải có thương hiệu của doanh nghiệp trước, nhiều doanh nghiệp làm nên thương hiệu thì từ đó mới có thương hiệu quốc gia.

Hiện nay, khách hàng thế giới biết VN có sầu riêng nhưng họ chưa biết ngon hay dở. Nếu nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng đều làm tốt công tác chất lượng thì đương nhiên sau này thương hiệu sầu riêng sẽ tốt lên.

Ví dụ, chúng ta mua một sản phẩm của Nhật Bản, dù làm bởi bất kỳ công ty nào của Nhật Bản nhưng chỉ cần nghe đến “Made in Japan” thì họ đều tin tưởng có chất lượng tốt.

. Xin cảm ơn ông.

Sắp ban hành quy trình thu hái sầu riêng

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho biết bộ đã giao Cục Trồng trọt xây dựng tiêu chuẩn về sản xuất. Trước là áp dụng cho sầu riêng, sau đó là các loại trái cây khác để làm sao đảm bảo đủ ngày, đủ độ chín, màu sắc ra sao mới được thu hoạch. Dự kiến trong tháng 9 này, quy trình thu hái sầu riêng sẽ hoàn thiện và ký ban hành.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), cho biết bộ đã làm việc với Bộ Tư pháp, đang xin phép Chính phủ cho phép xây dựng thêm hai nghị định: Nghị định về hướng dẫn cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói và nghị định về chế tài, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm