Giám đốc Ban QLDA nói về việc bị Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu cưỡng chế nợ thuế hơn 13 tỉ

(PLO)- Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu có quyết định cưỡng chế, buộc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Ban QLDA chuyên ngành dân dụng và công nghiệp vì nợ thuế hơn 13 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đăng tải quyết định và thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Ban Quản lý Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Ban QLDA).

Theo đó, ngày 30-5, Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (mã số thuế 3502313749, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) để thi hành thông báo tiền thuế nợ số 10373/TB-CTBRV ngày 17/5/2024 của Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lý do bị cưỡng chế là Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nộp hộ thuế)- Mã số thuế: 3502346568 có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ thuế, bị cưỡng chế là hơn 13 tỉ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế là từ ngày 31-5-2024.

Cũng trong chiều 5-6, trao đổi với PLO, ông Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định, Ban QLDA không phải đơn vị kinh doanh để phát sinh nguồn thu và nộp thuế. Đây là phần nợ thuế liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp khác, phát sinh trong quá trình thực hiện một dự án của tỉnh.

Giám đốc Ban QLDA nói gì về việc bị Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu cưỡng chế do nợ thuế hơn 13 tỉ?
Thông tin về việc cưỡng chế đối với Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp trên cổng thông tin điện tử Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu (Ảnh chụp lại màn hình)

Theo tìm hiểu của PLO, Ban QLDA được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thành lập, cùng 3 Ban QLDA khác, đại diện chủ đầu tư là UBND tỉnh để triển khai các dự án đầu tư công về dân dụng và công nghiệp trên địa bàn.

Khoản thuế trên là phần chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu thi công nước ngoài (gói thầu số 5, dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Bà Rịa). Đây là dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA Chính phủ Thụy Sĩ và vốn ngân sách tỉnh. Dự án chậm thi công, chưa thể đưa vào hoạt động.

Đầu năm 2018, UBND tỉnh có quyết định điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị- Busadco (nay là công ty Cổ phần Khoa học và Công Nghệ Việt Nam) sang Ban QLDA chuyên ngành dân dụng và công nghiệp. Với phần thuế chậm nộp đến nay chưa có xử lý dứt điểm. Hiện khoản này đang tạm ghi đơn vị phải nộp hộ là Ban QLDA.

Theo ông Tịnh với sự việc Cục Thuế đưa văn bản lên cổng điện tử của ngành như nêu trên, Ban QLDA tiếp tục báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trước thời điểm có quyết định cưỡng chế này, vài tháng trước, ông Trần Thanh Tịnh cũng nhận được thông tin mình bị tạm hoãn xuất cảnh với lý do nợ thuế liên quan đến khoản thuế trên. Ông Tịnh đã báo cáo UBND tỉnh để xử lý, giải quyết với bên thuế. Đến nay lại tiếp tục có sự việc nêu trên...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm