Giám đốc chiếm đoạt tiền tỉ đi đầu tư tài chính

(PLO)- Vay hơn 3,5 tỉ đồng để tất toán ngân hàng nhưng giám đốc công ty không thực hiện mà đem tiền đi trả nợ, đầu tư tài chính.

Ngày 28-9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Vũ Trường (39 tuổi, ngụ TP.HCM) năm năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trường là chủ tịch, kiêm giám đốc công ty TNHH Trường Vĩnh Phát (có địa chỉ tại tỉnh Đồng Tháp) với ngành nghề mua bán gạo.

Do cần vốn kinh doanh nên từ tháng 1 đến 4-2020, Trường đã vay ngân hàng 3,5 tỉ đồng, thế chấp bằng ba quyền sử dụng đất với diện tích là 12.000 m2 do vợ Trường đứng tên.

giam-doc-lua-dao.jpg
Bị cáo Lê Vũ Trường. Ảnh: HD

Tuy nhiên, việc kinh doanh bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Trường đã nhờ Nguyễn Văn Phụng tìm người cho vay số tiền 3 tỉ để đáo hạn ngân hàng. Phụng tìm đến Võ Khương Duy và Duy đã đồng ý cho vay với lãi suất 0,5%/ngày.

Sau khi đáo hạn ngân hàng, Trường đã trả cho Duy 3 tỉ đồng, còn 15 triệu đồng tiền lãi chưa trả.

Đến ngày 11-01-2021, Trường tiếp tục vay của Duy 3,5 tỉ đồng để tất toán ngân hàng và lấy ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về. Theo thoả thuận, Trường sẽ sang tên giấy đất cho Duy nhờ Duy vay tiền ở ngân hàng khác 5 tỉ đồng để Trường có tiền trả nợ; trả lại tiền cho Duy, số còn lại thì làm vốn kinh doanh. Duy đã chuyển cho Trường vay 3,56 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó Trường không đến ngân hàng tất toán mà sử dụng tiền của Duy để trả nợ, đầu tư tài chính trên mạng xã hội có tên “Đầu tư siêu lợi nhuận” và tiêu xài cá nhân hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm