Sau khi bênh bạn, thiếu niên thành kẻ giết người

(PLO)- Bênh bạn nên LHL (thiếu niên) đã dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân. Khi nạn nhân cùng cha đến tìm để nói chuyện giải hòa thì LHL dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 27-9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo LHL (17 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 29-1, do bênh bạn nên LHL đã dùng nón bảo hiểm đánh vào vai của ĐVVD (16 tuổi). Đến khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, LHL đang uống cà phê tại quán ở ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít thì D. cùng cha là ĐVL và 4 người khác đến tìm LHL để nói chuyện.

Khi ra trước quán, LHL nhìn thấy phía D. có nhiều người nên đã dùng dao bấm đâm vào ngực D. dẫn đến tử vong. Ngoài ra LHL còn dùng dao gây thương tích cho ông L. (5%) và 3 người khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm