Giám đốc công ty vận tải lừa thuê hàng chục xe ô tô giá cao

(PLO)- Nguyễn Bá Nhựt thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Lê An để có thể thuê được nhiều xe và xe có giá trị cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, TAND TP.HCM sau nhiều ngày xử đã tuyên phạt Nguyễn Bá Nhựt (sinh năm 1991) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, khắc phục một phần hậu quả nên xử phạt mức án khoan hồng.

Hồ sơ thể hiện Nhựt bắt đầu kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê ôtô từ khoảng tháng 8-2017. Nguồn xe là do Nhựt đứng tên cá nhân thuê lại của người khác.

Đến tháng 4-2018, mặc dù hoạt động kinh doanh thua lỗ nhưng Nhựt vẫn tiếp tục ký hợp đồng thuê ôtô mới của nhiều người với giá từ 8 triệu - 20 triệu đồng/ tháng. Để có tiền trả tiền thuê xe, trả tiền vay nóng ngoài xã hội, Nhựt nảy sinh ý định tiếp tục thuê xe để cầm cố lấy tiền.

Bị cáo Nguyễn Bá Nhựt. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Nguyễn Bá Nhựt. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tháng 4-2019, Nhựt đã thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Lê An. Mục đích là có thể thuê được nhiều xe hơn và thuê được xe có giá trị cao do nhiều khách hàng cho thuê xe có giá trị cao yêu cầu Nhựt phải có pháp nhân mới ký hợp đồng.

Sau khi thành lập công ty, có pháp nhân, Nhựt đã ký nhiều hợp đồng thuê xe rồi mang đi cầm cố cho nhiều cá nhân khác với giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/ chiếc.

Khi cầm cố các xe trên, đa số Nhựt không lập hợp đồng mà chỉ trao đổi qua miệng, được những đối tượng nhận cầm cố chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Nhựt đứng tên, ngoài ra có một số lần đưa tiền mặt.

Đến tháng 2-2020, các chủ xe trên kiểm tra thiết bị định vị qua điện thoại thì thấy bị ngắt, Nhựt cũng không thanh toán tiền thuê như thỏa thuận hợp đồng. Khi các cá nhân liên lạc và tìm đến Công ty Lê An thì Nhựt lẩn tránh. Nghi ngờ, các bị hại làm đơn tố cáo.

Cơ quan tố tụng xác định Nhựt đã chiếm đoạt của 22 ô tô với tổng trị giá hơn 13,3 tỉ đồng. Đối với Huỳnh Mai Thành Nhân và Nguyễn Trọng Hiển đã có hành vi nhận cầm cố xe ô tô từ Nhựt nhưng cả hai không, biết Nhựt cầm xe để chiếm đoạt tài sản. Mục đích của họ cầm cố xe của Nhựt là để thu lãi suất và cho thuê lại nền không có cơ sở xử lý hình sự .

Tuy nhiên, việc nhận cầm cố xe không chính chủ, không có giấy phép kinh doanh cầm cố đã vi phạm Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, cơ quan điều tra xem xét xử lý vi phạm hành chính này là phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm