Giảm sản lượng đánh bắt thủy sản, mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo biển

(PLO)- Việt Nam nên thực hiện giảm sản lượng đánh bắt thủy sản từ mức khoảng 4 triệu tấn/năm hiện nay xuống mức bền vững khoảng 2,7 triệu tấn/năm vào năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 12-5, Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ TN&MT) đã tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế biển xanh – hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (diễn ra trong hai ngày 12 và 13-5).

Báo cáo phân tích hiện trạng 6 ngành kinh tế biển chính là ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái. Từ đó, báo cáo đưa ra hai loại kịch bản phát triển cho từng ngành, lĩnh vực giai đoạn từ nay đến năm 2030, gồm kịch bản cơ sở và kịch bản "phát triển bền vững hay còn gọi là "xanh lam".

Trong đó, kịch bản xanh lam mang lại lợi ích vượt trội về sự đóng góp vào GDP (Tổng sản phẩm trong nước), GNI (Thu nhập quốc gia) của các ngành kinh tế biển. Đồng thời kịch bản xanh lam cũng góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người cho cho lao động nghề biển.

Cụ thể, báo cáo đưa ra số liệu GDP của kịch bản xanh lam sẽ hơn kịch bản cơ sở lần lượt là 296 ngàn tỷ đồng (12,9 tỷ USD) vào năm 2025 và 538 ngàn tỷ đồng (23,5 tỷ USD) vào năm 2030.

Các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận về kịch bản phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận về kịch bản phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Và để thực hiện kịch bản xanh lam, báo cáo khuyến nghị một số nội dung, đặc biệt là Việt Nam phải thực hiện giảm sản lượng đánh bắt thủy sản từ mức khoảng 4 triệu tấn/năm hiện nay xuống mức bền vững khoảng 2,7 triệu tấn/năm vào năm 2030. Tương đương mỗi năm phải giảm sản lượng đánh bắt khoảng 2%, bao gồm giảm 5% mã lực tàu ven bờ mỗi năm, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản và cải tiến quản lý để tăng năng suất.

Ngoài ra, báo cáo cũng khuyến nghị ngành dầu khí cần thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, tham gia vào lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo trên biển mới; Ngành năng lượng tái tạo biển mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo biển đạt 10.000 MW lắp đặt vào năm 2030; Ngành du lịch thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế 8 – 10%/năm và khách nội địa 5 - 6%/năm đến năm 2030; Vận tải hàng hải tăng 20,6% thị phần vào năm 2030, nâng khối lượng hàng hóa vận chuyển lên 787 triệu tấn, mở rộng vận tải nội địa lên 289 triệu tấn.

Theo báo cáo kinh tế biển xanh, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đã tăng gấp 4 lần trong 20 năm qua, từ 2 triệu tấn năm 1999 lên 4,7 triệu tấn năm 2009 và 8,15 triệu tấn năm 2019. Trong đó, sản lượng đánh bắt là 3,77 triệu tấn, với 94,6% là đánh bắt trên biển, sản lượng nuôi trồng 4,38 triệu tấn, với 28% là nuôi mặn, lợ.

Tham dự hội nghị

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm