Gian nan đi “đòi” tiền chậm đóng BHXH

(PLO)- Hằng tháng công ty đều trừ ra một khoản tiền của người lao động tổng cộng là hơn 64 triệu đồng nhưng không đóng BHXH; người lao động gian nan đi đòi tiền chậm đóng BHXH. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số người lao động (NLĐ) cho biết trước đây khi còn làm việc tại Công ty CP PN (tên viết tắt) ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, hằng tháng họ đều bị công ty này trừ một khoản tiền để đóng BHXH. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc, NLĐ phát hiện hơn ba năm công ty không đóng BHXH cho mình.

Bị trừ tiền nhưng không được đóng BHXH

Chị HTKT cho biết tháng 7-2017, chị vào thử việc tại Công ty PN và một tháng sau được ký hợp đồng lao động chính thức với mức lương trong hợp đồng là hơn 6 triệu đồng/tháng. Trong hợp đồng lao động thể hiện rõ giữa công ty và NLĐ có trách nhiệm đóng khoản tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng thời gian còn làm việc tại công ty, hằng tháng chị T đều bị công ty trừ một phần lương để đóng các khoản tiền bảo hiểm theo như hợp đồng lao động.

Đến tháng 2-2022, chị T nghỉ việc ở công ty và yêu cầu công ty làm thủ tục chốt sổ BHXH để chị nhận trợ cấp thất nghiệp. Lúc này, chị T mới phát hiện ra trong suốt quá trình làm việc, công ty không đóng một khoản BHXH nào cho chị.

chậm đóng bhxh

Chị HTKT bị công ty chậm đóng BHXH hơn ba năm. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Vì không được công ty đóng BHXH nên sau khi nghỉ việc, tôi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và cũng không được công ty chốt sổ BHXH trong suốt quá trình làm việc. Rất nhiều lần tôi liên hệ, yêu cầu được chốt sổ BHXH nhưng công ty không thực hiện. Quá bức xúc, tôi đã gửi đơn đến Phòng LĐ-TB&XH quận Phú Nhuận và cơ quan này cũng tổ chức hòa giải. Tuy nhiên, công ty lại không đến buổi hòa giải, cũng không có phản hồi gì về khoản tiền hơn 64 triệu đồng mà công ty không đóng BHXH cho tôi” - chị T cho biết thêm.

Tương tự, chị NNH cũng cho biết tháng 9-2017, chị bắt đầu làm việc tại Công ty PN với mức lương tháng đóng BHXH hơn 14 triệu đồng.

Tháng 11-2019, chị H nghỉ thai sản và có làm thủ tục nhận trợ cấp thai sản tại công ty. Chị được biết cơ quan BHXH đã giải quyết chế độ thai sản cho chị với số tiền gần 90 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty không chuyển tiền cho chị mà chỉ tạm ứng hai lần với số tiền 31 triệu đồng.

Tháng 4-2023, chị H nghỉ việc nhưng công ty không chốt sổ BHXH vì còn nợ ba năm đóng BHXH. Số tiền hơn 50 triệu đồng, tiền hưởng chế độ mà cơ quan BHXH đã chuyển cho NLĐ thông qua công ty, công ty cũng không chi trả lại.

Ngoài chị T và chị H, chúng tôi cũng tiếp nhận thêm bốn trường hợp khác trong hoàn cảnh tương tự. “Biết rằng tình hình kinh tế khó khăn nhưng công ty phải có phương án giải quyết, đằng này công ty không giải quyết, cũng không trả lời khiến NLĐ càng bức xúc thêm” - chị H nói.

Số tiền chậm đóng BHXH hơn 13 tỉ đồng

Trao đổi với PV, một lãnh đạo cơ quan BHXH TP.HCM cho biết tính đến hết ngày 31-12-2023, Công ty PN đã chậm đóng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng (bao gồm tiền lãi chậm đóng là 5 tỉ đồng).

Trước tình trạng chậm đóng BHXH của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH TP.HCM đã có những giải pháp để thu hồi tiền chậm đóng, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Cụ thể, BHXH TP.HCM đã có quy chế phối hợp với các sở, ban ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của NLĐ về việc đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH TP.HCM cũng thường xuyên thực hiện công tác đôn đốc thu, giảm nợ, tăng cường bằng các giải pháp như gửi thông báo, cung cấp số phải thu tạm tính cho đơn vị để đơn vị nộp tiền kịp thời cho cơ quan BHXH hằng tháng...

Đồng thời, BHXH TP.HCM xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành và tổ chức thanh tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng từ ba tháng trở lên. Công khai danh sách các đơn vị chậm đóng từ ba tháng trở lên trên trang thông tin điện tử của BHXH TP.

Ngoài ra, hằng quý cơ quan BHXH có đăng thông tin danh sách các đơn vị chậm đóng…

“Theo Văn bản hợp nhất số 2525 của BHXH Việt Nam quy định đối với đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định. Cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH” - một lãnh đạo BHXH TP.HCM thông tin.

Công ty sẽ trả dần tiền chậm đóng BHXH cho người lao động

Khoảng ba năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Để duy trì hoạt động, công ty đã cố gắng kinh doanh tìm kiếm doanh thu ổn định tài chính. Dù đến nay việc kinh doanh của công ty có phục hồi hơn trước nhưng vẫn còn khó khăn. Vì thế, khoản tiền mà công ty nợ BHXH của NLĐ, công ty không thể giải quyết một lần mà phải chia theo từng giai đoạn.

Theo đó, NLĐ nào công ty còn nợ ở thời gian trước thì công ty sẽ giải quyết trước. Chúng tôi khẳng định sẽ lần lượt đóng số tiền nợ BHXH cho NLĐ đến khi nào hết nợ.

Riêng đối với trường hợp của chị H, vì thời gian nhận tiền thai sản có thay đổi nhân sự nên bị sót, chưa chi cho chị. Trong tuần này, công ty sẽ chuyển số tiền thai sản còn lại đến chị H.

Đại diện Công ty PN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm