Giăng điện bẫy chuột rồi ngủ quên khiến hàng xóm tử vong

(PLO)-  Bị cáo sợ chuột cắn phá lúa mới gieo nên giăng dây điện để bẫy chuột nhưng không có biển cảnh báo, khiến hàng xóm vướng điện tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Giăng điện bẫy chuột rồi ngủ quên khiến hàng xóm tử vong

Ngày 3-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Hữu Dũng năm năm tù về tội giết người.

Bị cáo Dũng tại tòa ngày 3-8. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Dũng tại tòa ngày 3-8. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng (một lần) nuôi một người con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi là 180 triệu.

Tại tòa, bị cáo cho biết ngày xảy ra vụ việc, bị cáo giăng điện bẫy chuột phá lúa nên có thức canh nhưng đến 2 giờ sáng do mệt quá nên ngủ quên dẫn đến người bị hại tử vong.

Theo cáo trạng, Dũng và anh TVT là hàng xóm cạnh nhà nhau ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Vào khoảng 14 giờ ngày 28-2-2023, Dũng xạ lúa ở phía sau nhà. Sau khi xạ xong, Dũng sợ ban đêm chuột đến ăn phá lúa nên nảy sinh ý định sử dụng bẫy điện để diệt chuột.

Dũng lấy cuộn dây kim loại và các đoạn tre có sẵn trong nhà mang ra ruộng cắm, giăng dây xung quanh ruộng lúa. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Dũng đấu nối dây kim loại vào ổ điện sinh hoạt trong gia đình.

Dũng lấy các vật dụng như thang tre, xô nhựa, cành cây chắn đường đi vào ruộng nhưng không đặt biển cảnh báo có điện.

Đến 21 giờ cùng ngày, Dũng ngắt điện rồi đi thăm bẫy thì phát hiện chết một con chuột. Sau đó, Dũng tiếp tục cắm điện, canh giữ được một lúc thì Dũng đi vào nhà ngủ.

Trước khi nói lời nói sau cùng, bị cáo Dũng chắp tay xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: NHẪN NAM

Trước khi nói lời nói sau cùng, bị cáo Dũng chắp tay xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: NHẪN NAM

Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, TVT đi soi ếch, khi đi qua phần ruộng của Dũng thì vướng vào dây điện nên bị điện giật dẫn đến tử vong.

Lúc này mẹ của T nghe thấy tiếng la nên chạy ra thấy con nằm ngửa trên dây điện. Bà này tri hô thì chồng bà chạy đến. Hai ông bà kéo con ra cũng bị điện giật.

Bà nội của T thấy vậy chạy qua nhà Dũng báo cho Dũng biết và Dũng liền ngắt dòng điện. Sau đó, Dũng bị công an bắt khẩn cấp.

Gia đình bị cáo đã khắc phục 52 triệu cho gia đình bị hại; gia đình bị hại yêu cầu cấp dưỡng nuôi một con của T (sinh năm 2023) đến khi đủ 18 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm