Giành bảo kê xây dựng ở Phú Quốc, 15 người bị đề nghị truy tố

(PLO)- Mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở, hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến, có sử dụng bom xăng, gạch ống... 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ hai nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở trên địa bàn TP.

Công an cũng đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can tội gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Phú Quốc đã chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: VĂN VŨ

Công an TP Phú Quốc đã chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: VĂN VŨ

Các bị can có tuổi đời từ 19 đến 37, gồm: Trần Thanh Tâm, Trần Hiếu Nghĩa, Phan Văn Khánh, Lê Văn Nhẫn, Dương Hải Đăng, Vũ Văn Lâm, Danh Quân (cùng ngụ tỉnh Kiên Giang), Huỳnh Văn Tèo, Đỗ Hoàng Phi, Trần Vũ Lâm (cùng ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quốc Huy Chương (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), Lý Hòa Nhã, Nguyễn Vũ Trí (cùng ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hữu Phúc (ngụ tỉnh Hậu Giang).

Theo kết luận điều tra của Công an TP Phú Quốc, trưa 6-3, trong lúc nhóm của Tâm (gồm: Tâm, Phi, Khánh, Nghĩa, Lâm, Nhã, Dư, Minh, Thương, Tèo, Đăng, Huy) cùng bảy người khác đang trông coi, bảo vệ thi công tại một thửa đất ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thì có một nhóm khoảng 40 người Trí cầm đầu, mang theo nhiều hung khí như: dao tự chế, dao “phóng lợn”, ống tuýp sắt, gạch ống...

Tại đây, nhóm của Trí la hét lớn tiếng, đồng thời ném dao “phóng lợn”, gạch ống về phía nhóm của Tâm. Thấy vậy, nhóm của Tâm cầm gạch, bom xăng ném về phía đối phương. Hai bên hỗn chiến khoảng năm phút và đến khi nghe tiếng tri hô “Công an đến” thì dừng lại, vụ ẩu đả không có ai bị thương tích.

Hiện trường vụ hỗn chiến của hai nhóm. Ảnh cắt từ video

Hiện trường vụ hỗn chiến của hai nhóm. Ảnh cắt từ video

Vụ việc xảy ra đã được người dân quay video đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ lực lượng Công an TP Phú Quốc nhanh vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm để răn đe.

Khi hay thông tin Công an đã vào cuộc điều tra, vài ngày sau, nhiều đối tượng thuộc hai nhóm trên lần lượt đến Công an đầu thú, tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng đã bỏ trốn. Công an TP Phú Quốc đang tiếp tục xác minh và truy bắt để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm