Giao lưu trực tuyến: Mãn kinh, rối loạn dục khi bước qua tuổi 40

Bấm F5 để cập nhật
Giao lưu trực tuyến: Mãn kinh, rối loạn dục khi bước qua tuổi 40 ảnh 1

Thanh Hoang - Nam
Xin cho hỏi nếu thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao và hạn chế bia rượu, thuốc lá thì có làm chậm thời kỳ mãn kinh ở đàn ông không? Tôi biết vài người cao tăng (hơn 70, 80 tuổi) mà vẫn còn phong độ lắm. Liệu có bí kíp gì giúp họ được như vậy?
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:
Vấn đề hạm chế các yếu tố nguy cơ cũng như thay đổi lối sống là một trong những biện pháp để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng suy tuyến sinh dục khởi phát muộn ở nam giới. Như vậy, việc bạn đã hạn chế các yếu tố trên và tăng cường tập thể dục đã giúp bạn ngăn ngừa diễn tiến của mãn kinh nam.

Các bí quyết thực sự bao gồm:
- Không hút thuốc lá.
- Hạn chế bia rượu.
- Cuộc sống lành mạnh.
- Giảm căng thẳng trong cuộc sống.
- Tăng cường tập thể dục.

Một đọc giả - Nam
Tôi năm nay 43 tuổi, đời sống vợ chồng tôi tự nhiên giảm hẳn so với thời hai mươi mấy ba mươi. Bác sĩ hãy cho tôi lời khuyên làm sao để hâm nóng lại sự ham muốn của tôi lẫn vợ tôi.
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:
Năm nay bạn 43 tuổi là đang nằm trong độ tuổi nguy cơ của rối loạn cương và mãn kinh nam. Lứa tuổi của bạn vẫn là lứa tuổi sung sức, có thể cống hiến nhiều cho công việc. Vấn đề giảm ham muốn trong quan hệ vợ chồng cũng ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống .

Theo thống kê khảo sát chất lượng sống của các cặp vợ chồng đang gặp vấn đề về rối loạn cương, 45% các trường hợp bị ảnh hưởng trong công việc. Do vậy, việc điều trị giúp hâm nóng sự ham muốn cho vợ/chồng cũng được xem là một phương thức để cải thiện chất lượng công việc và cuộc sống.

Như vậy, bạn nên đến khám tại Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) để được khám và thực hiện các xét nghiệm, đồng thời được tư vấn để không bỏ lỡ bất cứ giai đoạn đẹp nào trong cuộc sống vợ chồng.
Hoàng Sơn - Nam 41 tuổi
Tôi 41 tuổi, nhân viên văn phòng, lúc này chuyện "sinh hoạt" của vợ chồng tôi ko còn như trước, giảm về số cũng như về chất. Bản thân tôi lúc này đang làm các dự án, nên thức khuya nhiều, có khi tôi muốn sinh hoạt nhưng lại ko làm được. Xin hỏi, mệt mỏi trong công việc có ảnh hưởng đến chuyện sinh họa vợ chồng hay do nguyên nhân nào khác.
ThS BS NGÔ THỊ YÊN:

Bạn thân mến, sinh hoạt vợ chồng cần nhiều yếu tố để đạt được sự thỏa mãn, trong đó sức khỏe đầy đủ là một yếu tố rất quan trọng. Mệt mỏi trong công việc ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện sinh hoạt vợ chồng như bạn đã thấy. Ngoài ra, yếu tố tâm lý cũng quyết định đến sự thành công và hiệu quả của cuộc sống tình dục. “Chưa ra chiến trường” mà đã sợ thất bại thì quả là khó thành công phải không bạn!

Mong bạn sẽ sắp xếp công việc một cách phù hợp hơn để có đủ thời gian thư giãn và quan tâm đến cuộc sống tình dục của hai vợ chồng bạn nhé. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc.

Giao lưu trực tuyến: Mãn kinh, rối loạn dục khi bước qua tuổi 40 ảnh 2

ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG, Phó Trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân. Đang hướng dẫn PV trả lời bạn đọc. Ảnh Huyền Vi

Thai Tran - Nam

Các bác sĩ làm ơn trả lời giùm khi nào thì bắt buộc phải đi khám bác sĩ chuyên khoa về tình dục học? Việc khám bệnh đó có qua nhiều khâu phức tạp không? Nhiều khi tôi thấy người hơi yếu, nhưng để đến bác sĩ thì ngại quá.
ThS BS NGÔ THỊ YÊN:

Hoạt động tình dục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Bạn nên tìm lời khuyên từ các chuyên gia tình dục học khi có các biểu hiện trục trặc lặp đi lặp lại trong quan hệ tình dục có ảnh hưởng đến tâm lý và mối quan hệ với bạn tình. Ở người nữ, các biểu hiện đó có thể là: Giảm hay mất ham muốn, không cảm thấy phấn khích, khô âm đạo, gây đau rát khi quan hệ, khó hoặc không đạt được khoái cảm, cảm thấy không thỏa mãn… Còn đối với nam giới, có thể biểu hiện tâm lý không tự tin trong quan hệ tình dục, rối loạn cương, xuất tinh sớm, ngại quan hệ…

Bạn đừng ngại và cần đến gặp chuyên gia về tình dục học khi gặp các “sự cố” nói trên tại Đơn vị tư vấn tình dục Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM hoặc Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, 371 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM. Thủ tục khám bệnh rất đơn giản, không qua nhiều khâu phức tạp như bạn nghĩ. Ngoài ra, môi trường thăm khám và tư vấn rất kín đáo và riêng tư, phù hợp cho bạn giải bày mọi lo âu liên quan đến cuộc sống tình dục.

Thanh Trúc - Nữ 36 tuổi
Chông tôi năm nay 42 tuổi, lúc này "nghĩa vụ" của cồng tôi giảm hẳn, 1 lần/1 tháng. lúc trước 3-4 lần/tháng. Khi hỏi thì chồng tôi nói do tâm lý lúc này nhiều việc mệt mỏi, lúc thì nói chắc bị bệnh. Chồng tôi mấy năm nay, nhậu cũng nhiều, tuần nhậu hết 5 ngày. Xin hỏi, yếu chuyện đó do tâm lý hay bệnh có gì gì khác nhau. Cách phục hồi cho chồng tôi thế nào?
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:
Rối loạn cương theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới là tình trạng dương vật không đủ cương cứng để duy trì hoạt động tình dục. Các yếu tố nguy cơ của rối loạn cương bao gồm: Căng thẳng trong cuộc sống, sử dụng các chất gây nghiện, rượu, thuốc lá, các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Tần suất của rối loạn cương gặp nhiều ở nam giới từ 40 tuổi trở lên.

Theo mô tả của chị, chồng chị có khả năng bị rối loạn cương. Chị nên cùng chồng thảo luận về vấn đề quan hệ vợ chồng, sau đó cùng đến khám và điều trị tại các bệnh viện có chuyên ngành về Nam khoa.

Nam giới ở các nước phương Đông thường có tâm lý e ngại khi thổ lộ vấn đề các vấn đề rối loạn về tình dục. Họ luôn luôn xem mình là phái mạnh, không thể rơi vào tình trạng đó. Họ thường tự tìm đến các phương thuốc điều trị dân gian hoặc trốn tránh vấn đề này với lý do công việc nhiều hoặc đi nhậu.

Nam giới hãy vượt qua chính mình để cuộc sống gia đình luôn được hạnh phúc.

Giao lưu trực tuyến: Mãn kinh, rối loạn dục khi bước qua tuổi 40 ảnh 3

ThS BS NGÔ THỊ YÊN, Trưởng đơn vị tư vấn tình dục, BV Từ Dũ. Ảnh Huyền Vi

T. Lan (Đồng Nai):

Ông chồng tôi trên 50 tuổi, một tuần chỉ quan hệ một lần (trước đây một tuần trên 5 lần), vợ chồng không dám uống thuốc Viagra vì sợ phản ứng phụ, vậy bác sĩ có thể tư vấn cho em những loại dược phẩm có thể tăng cường quan hệ được không?

ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Mỗi lần vợ chồng anh chị quan hệ thì dương vật có cương đủ cứng hay không? Có thỏa mãn quan hệ không? Nếu dương vật cương cứng đủ và duy trì trong suốt quá trình quan hệ thì bạn không bị rối loạn cương. Do vậy, không cần thiết phải sử dụng Viagra.

Các nhóm thuốc điều trị rối loạn cương đã cải thiện tình trạng cương và mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuốc này phải có sự chỉ định của các bác sĩ. Ở các bệnh nhân tim mạch việc sử dụng các thuốc này rất cân nhắc nếu sử dụng chung với các nhóm thuốc có chứa Nitrate.

khanh vi - Nữ 33 tuổi
Tôi 33 tuổi đã có gia đình và 2 con. xin hỏi bác sĩ tại sao mỗi lần sắp hành kinh là tôi bị tiêu chảy. trước đây tôi không bị như vậy. Và đồng thời sau khi qua hệ tình dục tôi đêu bị đau bụng rất nhiều. Xin cảm ơn bác sĩ.
ThS BS NGÔ THỊ YÊN:
Sự thay đổi nội tiết trong thời kỳ hành kinh có thể anh hưởng đến sự hấp thu của đường tiêu hóa. Tư thế tử cung và sự giãn nở của hệ thống mạch máu vùng chậu trong giai đoạn hành kinh cũng ảnh hưởng đến nhu động của đại tràng. Ngoài ra, những ngày hành kinh khả năng đề kháng của cơ thể cũng giảm đi phần nào, do đó, người phụ nữ cũng cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Sau mỗi lần quan hệ tình dục người phụ nữ có thể cảm thấy đau nhẹ, âm ỉ vùng hạ vị là do trong tinh dịch có một số chất gây co thắt. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ mất đi trong vài giờ sau đó. Nếu đau bụng kéo dài và mức độ nặng thì bạn cần đi khám để tìm ra nguyên nhân đùng và điều trị kịp thời.

Hong Hoa
Có phải bước vào tuổi 40 trở lên thì mãn kinh kèm theo rối loạn dục hay không? Ở đàn ông có dấu hiệu gì cho thấy đang mãn kinh không? (Ở phụ nữ thì rõ hơn). Xin cảm ơn.
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:
Ở lứa tuổi 40 đều nằm trong nhóm tuổi của mãn kinh nam cũng như rối loạn cương. Ở những bệnh nhân bị mãn kinh nam việc suy giảm các Testosteron/máu cũng gây ra tình trạng rối loạn cương.

Ở nam giới, triệu chứng mãn kinh nam bao gồm: thiếu sức sống, giảm ham muốn tình dục, thiếu sự năng động, dễ bị kích động, buồn ngủ sau khi ăn, thiếu sự tập trung trong công việc, những cơn nóng bừng ở mặt, đau cơ. Những triệu chứng này sẽ rõ rệt ở những bệnh nhân suy giảm tuyến sinh dục khởi phát muộn nặng. Việc điều trị hocmon thay thế ở nam cũng như ở nữ đã mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe.

Tran Van Thanh (39 tuổi):

Thưa bác sĩ, em chỉ nghe nói đàn bà có kinh mới mãn kinh, còn đàn ông thì không mãn kinh, có đúng như vậy không?

ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Vấn đề mãn kinh của nữ giới đã được y học công nhận từ rất lâu. Tuy nhiên, vấn đề mãn kinh ở nam giới đã được ghi nhận trong 75 năm qua và được công nhận, được gọi tên là hội chứng suy tuyến sinh dục khởi phát muộn (có thể gọi đơn giản là “mãn kinh nam”)

Tần suất của mãn kinh nam khoảng 8% dân số nam giới lứa tuổi từ 40 đến 89 tuổi.

Biểu hiện lâm sàng với tình trạng mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục, thiếu tính năng động, dễ cáu gắt, dễ buồn ngủ sau ăn, giảm khả năng tập trung trong công việc, xuất hiện những cơn bừng nóng ở mặt và đau cơ.

Việc điều trị các Testosteron bổ sung ở những bệnh nhân suy tuyến sinh dục khởi phát muộn đã mang lại nhiều lợi ích: Cải thiện tình trạng loãng xương, giảm nguy cơ yếu tố tim mạch, cải thiện ham muốn tình dục cũng như rối loạn cương.

Việc điều trị Testosteron bổ sung cần được các bác sĩ có chuyên môn theo dõi vì có khả năng gây ung thư tiền liệt tuyến.

Một bạn đọc:

Chồng của em bị tiểu đường nên chuyện ấy giảm dữ lắm. Có cách nào để chồng em mạnh hơn mà không ảnh hưởng đến đường huyết?

ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Tiểu đường là một bệnh lý toàn thân, ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ. Kích thước mạch máu của dương vật khoảng từ 1->2mm, do đó, khi mạch máu bị tổn thương do tiểu đường thì các mạch máu nhỏ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên (ví dụ: hoại tử khô các đầu ngón chân, rối loạn cương).

Tình trạng cương của dương vật được duy trì bởi lưu lượng máu đến trong thể hang. Do vậy, ở những bệnh nhân tiểu đường, rối loạn cương là một bệnh đồng hành.

Việc điều trị ở những bệnh nhân tiểu đường đòi hỏi điều trị liên tục, sử dụng Testostenon cũng là một biện pháp giúp ổn định đường huyết.

Các thuốc điều trị rối loạn cương ở bệnh nhân tiểu đường không ảnh hưởng đến đường huyết.

Giao lưu trực tuyến: Mãn kinh, rối loạn dục khi bước qua tuổi 40 ảnh 4

Nguyễn văn Bảy (52 tuổi):

Bác sĩ ơi, vợ chồng trên 50 tuổi thì một tháng quan hệ mấy lần thì tốt cho sức khỏe?

ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Số lần quan hệ không quan trọng. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo được sức khỏe sau khi quan hệ cũng như sự thoải mái về tinh thần.

Thiều Văn Thơ - Nam 53 tuổi
Xin hỏi bác sĩ, có phải các loại rượu: tắc kè, Minh Mạng, Càn Long, chuối hột... có khả năng tăng cường bản lĩnh đàn ông. Ngoài ra có các loại thức ăn nào bổ sung cho chuyễn ấy tốt hơn không? Xin cảm ơn bác sĩ
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Việc sử dụng các loại rượu gây ra tình trạng hưng phấn làm tăng ham muốn tình dục, lạm dụng rượu bia cũng gây ra tình trạng rối loạn cương. Do đó nếu sử dụng một ít rượu trong một bữa ăn có thể tạo ra một cảm giác hưng phấn cho cả hai vợ chồng, có thể làm cho việc quan hệ tình dục lãng mạn hơn nhưng đừng nên rơi nào tình trạng lạm dụng rượu.

Điều trị rối loạn cương hiện nay cần phải được khám và điều trị với các thuốc PDE5, testosteron,… các loại rượu trên chưa có được chứng minh, tất cả chỉ dựa vào truyền thuyết.

Các thực phẩm có thể giúp cho người tăng cường việc ấy bao gồm trái cây, rau xanh vì cung cấp các vitamin E, C,… các thực phẩm khác như dân gian hay khuyên bảo như hào sống, ngọc dương, cũng không được khuyến cáo vì chưa được chứng minh trong y học, nếu sử dụng hào sống nhiều có khả năng gây ra nhiễm trùng tiêu hóa và phải nhập viện điều trị.

Vũ Thị Hương - Nữ 29 tuổi
Thưa bác sĩ, gần đây không hiểu sao chồng tôi thỉnh thoảng lúc đang quan hệ thì anh ấy đột nhiên bị xìu, sau đó không lên được nữa. Vầ những lần có quan hệ được thì dương vật không còn mạnh mẽ như trươc, hay bị mềm. Thời gian thì quá nhanh. trước đây chúng tôi có thể làm chuyện ấy rất lâu. Tôi không dám nói vì sợ anh ấy tự ái nhưng tôi biết anh ấy cũng rất lo lắng. Hiện chúng tôi đã có 1 mặt con. Không biết chuyện đó là do nguyên nhân gì vầ có cách nào cải thiện hoặc dứt điểm chuyện này không?
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Tại Khoa Nam học bệnh viện Bình Dân các bệnh nhân đến khám thường với các lí do dương vật không cương cứng đủ để quan hệ, đang quan hệ thì bị xìu, khi ham muốn thì không thực hiện được,… Ở những bệnh nhân này được chẩn đoán: rối loạn cương.

Đối với tình trạng chồng chị có thể đã rơi vào tình trạng rối loạn cương, tuy nhiên, tâm lý của các đấng mày râu thường rất dễ tự ái khi đề cập đến vấn đề này. Chị nên trao đổi, khuyến khích chồng đi khám và điều trị.

Việc điều trị rối loạn cương ngày nay không còn quá khó khăn cũng như chi phí cao, hiệu quả điều trị đạt được khoảng 90% sự hài lòng.

Quang Tý - Nam 45 tuổi
Nam giới có người 7,8 chục tuổi vẫn còn rất sung sức trong chuyện ấy. Có người mới 4,5 chục tuổi đã hết xí quách. Vậy nguyên nhân do đâu? Có phải do cơ địa mỗi người mỗi khác hay không. Cách điều trị như thế nào?
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Ở nam giới vấn đề ham muốn tình dục là một hoạt động xảy ra bắt đầu từ khi dậy thì đến khi mất, do đó ở những người nam 70 - 80 tuổi vẫn còn ham muốn đó là chuyện sinh lý bình thường. Theo thống kê cho thấy, khoảng 8% nam giới lứa tuổi từ 40 đến 89 rơi vào hội chứng suy tuyến sinh dục khởi phát muộn (mãn kinh nam), trong thực tế có những bệnh nhân trên 40 tuổi đến khám với tình trạng giảm ham muốn cũng như rối loạn cương.

Cách điều trị các rối loạn tình dục ở nam giới bao gồm thay đổi lối sống, hạn chế bia rượu và thuốc lá, sử dụng các thuốc testosteron, PDE5 đã mang lại hạnh phúc cho các bệnh nhân bị rối loạn cương.

Giao lưu trực tuyến: Mãn kinh, rối loạn dục khi bước qua tuổi 40 ảnh 5

ThS BS NGÔ THỊ YÊN, Trưởng đơn vị tư vấn tình dục, BV Từ Dũ. Ảnh Huyền Vi

Hong Hanh - Nữ 56 tuổi
Thời gian gần đây, tôi luôn thấy trong người khó chịu dễ nổi cáu, trong người thì nóng bất thường, kinh nguyệt thì không đều. Cho tôi hỏi đây có phải là dấu hiệu của mãn kinh? Có cách gì có thể giúp tôi cân bằng trở lại, không còn khó chịu và luôn có cảm giác nóng bức trong người không?
ThS BS NGÔ THỊ YÊN:
Các triệu chứng mà bạn nêu là các biểu hiện của giai đoạn rối loạn tiền mãn kinh ở phụ nữ. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 2-5 năm, thường ở phụ nữ sau tuổi 40. Nếu các triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì mới cần điều trị bằng thuốc nội tiết theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, có nhiều biện pháp không dùng thuốc cũng mang lại hiệu quả khá tốt để cải thiện các triệu chứng này như: Hoạt động thể dục thể thao, lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý…
Lê Văn Tuấn - Nam 30 tuổi
Tôi làm việc văn phòng suốt 10 giờ mỗi ngày, về nhà là thích nằm ngủ không muốn chuyện chăn gối nữa. Bất đắc dĩ lắm, vợ "khèo khèo" mới làm "chuyện ấy" nhưng chỉ một lần. Xin bác sĩ cho hỏi tình trạng này kéo dài gần năm nay có phải là tín hiệu tắc dục hay do bị stres?
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Hiện nay áp lực trong cuộc sống và công việc được xem là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn cương ở nam giới trong cuộc sống hiện đại.

Vợ chồng của bạn khi quan hệ dương vật vẫn cương cứng và hoàn thành tốt, như vậy không được xem là rối loạn cương. Trong thực tế, tại phòng khám của Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân chúng tôi thường khuyên bệnh nhân hãy giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống khi điều trị rối loạn cương, đồng thời cần có sự đồng cảm của người vợ trong điều trị mới đạt kết quả cao.

Bạn có thể tạo một khoảng không gian riêng cho hai vợ chồng vào những ngày cuối tuần để có được một không gian lãng mạn cũng như giảm căng thẳng trong cuộc sống.

Nguyen thi Hue - Nữ 45 tuổi
Chu kỳ kinh nguyệt của tôi bị ngắn lại ( cụ thể từ hơn 6 tháng nay, chu kỳ kinh chỉ có 03 tuàn. Khi quan hệ, thỉnh thoảng thấy có bị xuất hiện một tí máu. Xin bác sĩ vui lòng cho biết như vậy thì tôi có khả năng bị bệnh tật gì hay không? Và cần thiết phải điều trị như thế nào. Xin chân thành cảm ơn
ThS BS NGÔ THỊ YÊN:

Ths.BS Ngô Thị Yên: Chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ không phải lúc nào cũng đều đặn tăm tắp. Tùy vào lứa tuổi của giai đoạn hoạt động sinh dục mà chu kỳ kinh nguyệt sẽ có những thay đổi khác nhau. Ngoài ra, những biến đổi của cuộc sống như stress, điều kiện kinh tế, lối sống sinh hoạt, mối quan hệ xã hội… cũng ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt.

Sau quan hệ tình dục bình thường thì không có xuất huyết âm đạo. Nếu bạn bị xuất hiện một tý máu sau quan hệ thì bạn nên đi khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân, có thể là viêm nhiễm cổ tử cung âm đạo, polype hoặc các thay đổi lành tính và không lành tính đường sinh dục…

TVX - Nam
Xin hỏi bác sĩ Dũng ăn uống thức gì có thể giúp sức khỏe mình được bền bỉ khi vào độ "quá niên trạc ngoại tứ tuần"? Có nên giảm bớt các loại thịt mỡ, đường, chất kích thích (bia rượu)... và tăng rau xanh?
ThS BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

Trong điều trị rối loạn cương cũng như mãn kinh nam, việc thay đổi lối sống là sự chọn lựa đầu tiên bao gồm không sử dụng các chất kích thích, tăng cường tập thể dục, hạn chế các thức ăn có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa mỡ, đường,… việc bạn đã tự hạn chế như vậy đã giúp bạn có sức khỏe bền bỉ khi bước vào độ tuổi “quá niên trạc ngoại tứ tuần”.

Hiện tại trong dân gian có khuynh hướng ăn gì bổ nấy. Ví dụ ăn ngọc dương hay hột vịt lộn, có khả năng hồi phục sinh lực đàn ông, tuy nhiên không có một nghiên cứu nào chứng minh vai trò của các thực phẩm này.

Cũng có một số người sử dụng rượu thuốc ngâm bổ củi, hải mã,…để tăng sinh lực đàn ông. Chúng tôi cũng không khuyến khích vì hiện tại cũng chưa có nghiên cứu về các thành phần của các động vật này khi ngâm rượu trong một thời gian dài có gây ảnh hưởng tốt đến sức khỏe hay không?

Lời khuyên là hãy sống lành mạnh và chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ mang đến sức khỏe bền bỉ như bạn mong muốn.

Nguyễn Ngọc Phú - Nam 35 tuổi
Xin hỏi bác sĩ, có phải ở đàn ông tắc dục cũng như người phụ nữ mãn kinh không? Liệu sau khi tắc dục là hoàn toàn không ham muốn nữa nhưng riêng tôi và một số bạn lại thích gái "lạ" hơn bà xã ở nhà. Có phải do "ăn nem" tiếc tiền nên "mạnh" hơn phải không? Xin cảm ơn bác sĩ.
ThS BS NGÔ THỊ YÊN:
Ở phụ nữ có giai đoạn mãn kinh thì đàn ông cũng có giai đoạn suy giảm nội tiết sinh dục. Cần phải hiểu mãn kinh hay tắt dục không phải hoàn toàn đồng nghĩa với việc mất ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, giai đoạn suy giảm nội tiết sinh dục ở nam giới thường xảy ra sau tuổi trung niên, nghĩa là khá lâu sau giai đoạn hôn nhân với bà xã ở nhà. Việc một số nam giới thích gái lạ xuất phát từ tâm lý nhàm chán với cái cũ muốn làm mới bằng cách thay đổi đối tượng mà quên rằng có một cách làm mới cuộc sống tình dục của bạn – an toàn và hiệu quả hơn nhiều là không ngừng cải tiến “chiêu thức” làm tình đối với chính bà xã ở nhà.

Bạn đọc (Q.3):

Tôi là Quân, năm nay 53 tuổi, tôi bị giảm ham muốn tình dục và sức khỏe sinh lý kém. Qua thông tin quảng cáo thì có rất nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ nhưng không biết nên sử dụng loại nào để đạt hiệu quả tốt.

Ông MAI HỮU TOÀN, đại diện kinh doanh Công ty Phát Thành Phát:

Hiện nay, các quốc gia phát triển trên thế giới đều đã và đang sử dụng các sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên để hỗ trợ tăng cường duy trì sức khỏe, đề phòng bệnh và chống lại bệnh tật trước khi quá muộn và phải cần dùng đến tân dược.

Thực phẩm chức năng Virility Pills VP-RX được sản xuất với một công thức giúp tăng cường, cải thiện chức năng sinh lý tình dục nam giới hiệu quả và an toàn. Công thức có chứa các thành phần tự nhiên đã được biết là để tăng sức chịu đựng dẻo dai trong tình dục, nâng cao sinh lực và đạt khoái cảm. Virility Pills VP-RX là công thức tăng cường “bản lĩnh” đàn ông hàng đầu trên thế giới. Sản phẩm thực phẩm chức năng Virility Pills VP-RX được cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và được phép lưu hành của Bộ Y Tế - Số giấy chứng nhận: 3654/2009/YT-CNTC.

Để tham khảo và tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể vào web www.tangsinhly.com.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm