Giật điện thoại của phụ nữ gắn cạnh gương chiếu hậu xe máy

Ngày 13-8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tằng Kim Dần (sinh năm 1993) bốn năm tù về tội cướp giật tài sản.

Bị hại trong vụ án là chị Franziska Schwaeler (sinh năm 2001, quốc tịch Đức).

Bị cáo Dần tại tòa ngày 13-8. Ảnh:MV

Theo cáo trạng, ngày 20-2, Dần điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 20 đi từ xã Gia Tân 2 đến Ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Khi đến chợ đầu mối nông sản Dầu Giây, Dần phát hiện chị Franziska Schwaeler điều khiển xe máy cùng chiều lưu thông phía trước, trên xe có gắn một chiếc điện thoại di động tại vị trí gương chiếu hậu bên phải. 

Dần liền ép sát chiếc xe chị Franziska Schwaeler giật chiếc điện thoại di động này, bỏ vào túi rồi tăng ga bỏ chạy. Chiếc điện thoại này, Dần đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện Trảng Bom với giá 300 ngàn đồng.

Đến ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp Dần để điều tra. Tại CQĐT, Dần khai nhận hành vi phạm tội. 

Ngày 25-3, Kết luận giám định của Hội đồng định giá tài sản xác định chiếc điện thoại mà Dần giật của bị hại có giá 2,2 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm