Hỏi giùm bạn

Giấy khai sinh chỉ có năm sinh, bổ sung ngày tháng như thế nào?

(PLO)-  Giấy khai sinh của tôi cấp năm 1981, thời điểm đó trên giấy khai sinh chỉ ghi năm sinh. Trong khi giấy tờ cá nhân của tôi (CMND/CCCD) sau này đều ghi là sinh ngày 1-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giấy khai sinh của tôi cấp năm 1981, thời điểm đó trên giấy khai sinh chỉ ghi năm sinh. Trong khi giấy tờ cá nhân của tôi (CMND/CCCD) sau này đều ghi là sinh ngày 1-1.

Xin hỏi bây giờ tôi muốn đi bổ sung ngày tháng trên giấy khai sinh thì phải làm những thủ tục gì và thực hiện ở cơ quan nào?

Bạn đọc Thu Hue (Binh Duong)

Để bổ sung ngày tháng sinh trong giấy khai sinh thì người dân liên hệ UBND cấp xã để được giải quyết. Ảnh: CHÂU ANH

Để bổ sung ngày tháng sinh trong giấy khai sinh thì người dân liên hệ UBND cấp xã để được giải quyết. Ảnh: CHÂU ANH

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Trong trường hợp này, giấy khai sinh không có ngày tháng sinh thì công dân đi thực hiện bổ sung hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, cá nhân đã được đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016 nhưng giấy khai sinh, sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày tháng sinh thì được bổ sung ngày tháng sinh theo giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra.

Trường hợp không có giấy chứng sinh, không có văn bản xác nhận của cơ sở y tế thì ngày tháng sinh được xác định như sau:

- Đối với người có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi thống nhất về ngày tháng sinh thì xác định theo ngày tháng sinh đó (nếu trong các giấy tờ ngày tháng sinh không thống nhất thì xác định theo ngày tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được cấp hoặc xác nhận hợp lệ đầu tiên).

- Trường hợp không xác định được ngày tháng thì ngày tháng sinh là ngày 1-1 của năm sinh; trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh là ngày 1 của tháng sinh.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 thì UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước.

Như vậy, trong trường hợp này để bổ sung ngày tháng sinh trong giấy khai sinh, bạn đến UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh hoặc UBND cấp xã nơi đang cư trú để yêu cầu thực hiện thủ tục bổ sung hộ tịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm