“Góp vốn” 50 triệu chế tạo vật liệu nổ, lĩnh án 20 năm tù

(PLO)- Vì muốn làm giàu, Tưởng nghe theo lời của Hùng, quyết định góp tiền mua đạm Ammonium nitrate trộn với dầu diesel thành chất nổ để bán kiếm lời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Lý Văn Tưởng, 31 tuổi, trú xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 20 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12-2022, Tưởng khai có quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên là Trần Mạnh Hùng.

Bị cáo Lý Văn Tưởng tại phiên toà

Bị cáo Lý Văn Tưởng tại phiên toà

Dù không biết rõ Hùng cũng như lai lịch của người này nhưng vì muốn làm giàu, Tưởng nghe theo lời của Hùng, quyết định góp tiền mua đạm Ammonium nitrate trộn với dầu diesel thành chất nổ để bán kiếm lời.

Chỉ chưa đầy mười ngày sau đó, Tưởng đã đưa cho Hùng 50 triệu đồng để “góp vốn”. Số tiền còn lại Hùng bỏ ra góp vào.

Sáng 18-12-2022, Tưởng thực hiện việc pha trộn thuốc nổ tại tại khu vực bãi gửi xe số 1 của khu di tích Đền Cao thuộc phường An Sinh, thị xã Kinh Môn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, thanh niên này đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang.

Cùng với 3671 kg thuốc nổ Tưởng đã chế tạo, cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 57 kíp nổ điện của thanh niên này đã chuẩn bị để bán cho người khác.

Xác minh nhân thân, Tưởng từng 2 lần vào tù về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Còn đối với đối tượng tên Hùng, hiện chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm